Sự thật vụ Iron bị tố 'hành hung phụ nữ': Bạn gái mắc chứng 'khổ dâm'?

15/03/2017 06:54 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi bị bắt giữ và truy tố với những cáo buộc đánh đập bạn gái trong khi đang quan hệ tình dục, ngôi sao rap Hàn Quốc Iron tuyên bố anh vô tội trong vụ này.

Iron có thừa nhận đánh đập bạn gái, song cho biết anh làm như vậy là theo yêu cầu của người yêu và cho rằng cô là một người “khổ dâm”.

Hôm 14/3, Iron đã bị bắt giữ với cáo buộc hành hung phụ nữ khi đang quan hệ tình dục hồi tháng 9/2016.


Rapper Iron

Nam ca sĩ này còn bị cáo buộc tiếp tục đánh bạn gái sau khi cô tuyên bố muốn từ bỏ anh và sau đó đã dùng dao tự đâm vào đùi phải, đe dọa sẽ báo với cảnh sát bạn gái đâm mình nếu như cô trình báo vụ này với cảnh sát.

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn của hãng tin Sports Chosun, Iron khẳng định anh đã bị cáo buộc oan.

“Bạn gái cũ yêu cầu tôi đánh cô ấy trong khi chúng tôi quan hệ tình dục” – Iron nói. “Rắc rối lớn nhất của cô là cô ấy thích khổ dâm và cô thường muốn tôi đánh mỗi khi chúng tôi gặp nhau”.

Iron cho biết, ban đầu anh rất kinh ngạc khi bạn gái yêu cầu như vậy nhưng cô nói chỉ khi bị đánh đập như vậy cô ấy mới hưng phấn được. Còn chuyện anh tự đâm vào đùi phải không hề xảy ra.

“Tôi không phải là người nhẫn tâm, hay đánh đập hoặc đe dọa phụ nữ. Tôi là người có nhiều sai sót nhưng không làm tổn thương người khác để hả lòng hả dạ mình” – Iron tuyên bố.

Tuấn Vĩ
Theo Korea Times

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm