Siêu sao nhạc rock bị tẩy chay vì săn gấu: Không thể đùa với súng đạn

07/06/2014 08:29 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hơn 25.000 người đòi đuổi ban nhạc rock lừng danh Metallica khỏi lễ hội âm nhạc Glastonbury vì giọng ca chính của họ là James Hetfield vừa tham gia một chương trình truyền hình về săn bắn động vật hoang dã.

Hai chuyện có vẻ không liên quan đến nhau, nhưng điều đó cho thấy ở các nước tôn trọng quyền lợi động vật, việc săn bắn thú hoang thực sự có thể làm ảnh hưởng đến danh tiếng, uy tín và tài chính của các ngôi sao.

“Giết hại động vật hoang dã không thể là thú vui”

Tháng trước, ban nhạc Metallica được công bố nằm trong danh sách những nghệ sĩ biểu diễn tại lễ hội âm nhạc danh tiếng Glastonbury (Anh), kéo dài từ 25 đến 29/6. Metallica sẽ là một trong những nghệ sĩ đinh của lễ hội cùng với các ban nhạc nổi tiếng khác là Arcade Fire và Kasabian. Ngoài ra còn có những tên tuổi như các ca sĩ Dolly Parton, Jack White và ban nhạc Elbow.

Glastonbury là lễ hội đình đám có từ năm 1970, diễn ra tại sân khấu kinh điển Pyramid của vùng Pilton, Somerset của nước Anh. Trong lịch sử, nhiều ca sĩ, ban nhạc huyền thoại đã trình diễn tại đây nên việc được mời biểu diễn là một vinh dự lớn với bất cứ nghệ sĩ nào. Glastonbury ít khi mời các ban nhạc rock làm nghệ sĩ biểu diễn chủ chốt nên vinh dự này đối với Metallica càng lớn hơn.


Sở thích săn gấu của James Hetfield ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của ban nhạc Metallica.

Rắc rối xảy ra khi hôm 2/6, có thông tin Hetfield được chọn là người dẫn chuyện cho chương trình The Hunt (Cuộc đi săn) của kênh History Channel. Loạt phim tài liệu truyền hình 8 phần này kể về chuyến đi săn loài gấu ở Kodiak, Alaska. Chương trình sẽ lên sóng bắt đầu từ Chủ nhật này (8/6). Trước đó, Hetfield cũng nổi tiếng là người máu mê săn bắn.

Thông tin khiến những người yêu động vật ở Anh dậy sóng. Họ lập ra trang Facebook “Hãy loại Metallica khỏi lễ hội Glastonbury năm nay vì ban nhạc này ủng hộ săn bắn gấu”, hiện có 25.000 người bấm “like”. Thông báo của trang nêu rõ: “James Hetfield, ca sĩ chính của ban nhạc Metallica là một thợ săn và rất ủng hộ săn bắn. Việc này không hề phù hợp với tinh thần chung của ngày hội âm nhạc Glastonbury”.

Cần biết rằng Glastonbury luôn ca ngợi tinh thần bình đẳng, tự do thể hiện và là nơi hội tụ của nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau, không chỉ riêng âm nhạc.

Trang Facebook trên lên án hành động săn bắn động vật hoang dã: “Thật kinh ngạc và sốc khi biết rằng chúng ta vẫn đang sống trong một thế giới mà chúng ta phải cố sức giải thích tại sao việc giết hại động vật như một thú vui lại là sai trái. Họ không giết động vật để có thức ăn. Họ không giết để bảo vệ mạng sống của chính mình. Họ không giết để truyền tải thông điệp gì đó”.

Ngừng săn bắn nhưng vẫn yêu súng

Trong một bài phỏng vấn năm 2009 với Guitar World, Hetfield nói anh tìm đến săn bắn để chứng tỏ “sự nam tính của tôi với chính bản thân tôi”. Tuy nhiên khi được hỏi có còn duy trì thói quen săn bắn hay không, anh cho biết đã đánh mất hứng thú trong một chuyến đi đến Siberia.

“Tôi thấy dấu vết của một con gấu. Với tôi, nó trông rất con người. Tôi chợt nghĩ, chúng tôi đến đây, một nơi không là đâu cả, rồi ngồi trực thăng 4 tiếng mới thoát khỏi nơi này, chỉ có mỗi vodka để giải sầu. Nghĩ thế đã đủ để tôi quyết định chấm hết” - anh nói.

Mặc dù nghỉ săn bắn nhưng Hetfield vẫn tiếp tục duy trì niềm yêu thích với súng đạn. Trong một bài phỏng vấn năm 2013 với một tạp chí, anh đã nêu ý kiến cá nhân xung quanh cuộc tranh luận về kiểm soát sử dụng súng đạn. “Tôi yêu các khẩu súng của mình” - Hetfield nói - “Vì bố tôi đã trao chúng cho tôi nên nghĩa vụ của tôi là bảo quản chúng. Tôi không muốn luật tạo điều kiện dễ dàng cho nhiều người trong việc sở hữu vũ khí tấn công, nhưng tôi cũng muốn có khả năng bảo vệ gia đình của mình”.

Về phía ban nhạc, Metallica phản hồi cuộc tẩy chay bằng cách nhắn tin tới người hâm mộ qua trang web riêng: “Glastonbury là lễ hội âm nhạc có quy mô lớn nhất thế giới. Sau hơn 40 năm tồn tại, một nhóm đông đảo các ca sĩ ban nhạc vĩ đại đã mang lại vinh quang cho lễ hội, trong đó có Paul McCartney, Oasis, David Bowie, U2, Muse, Stevie Wonder, Radiohead, Neil Young, Jay-Z và nhiều người nữa”.

“Chúng tôi lâng lâng tự hào và rất vinh dự khi là một trong những ban nhạc rock đầu tiên xuất hiện tại sân khấu Pyramid cùng với những ban nhạc danh giá này” – Metallica gián tiếp khẳng định sự có mặt của họ tại Glastonbury năm nay. Mick Jagger, thủ lĩnh ban nhạc rock gạo cội Rolling Stones, bày tỏ sự ủng hộ khi dự đoán Metallica sẽ có những màn biểu diễn rất vĩ đại ở lễ hội năm nay.

Ca sĩ kiêm thợ săn khét tiếng nhất

Đó là nam ca sĩ 65 tuổi Ted Nugent, tay guitar chính của ban nhạc rock The Amboy Dukes (Mỹ) và sau này thành công với sự nghiệp solo. Trong cuộc đời mình, Nugent nổi tiếng vì hoạt động cực kỳ tích cực để vận động cho quyền săn bắn và sở hữu, sử dụng súng.


Nam ca sĩ mê săn bắn hạng nhất Ted Nugent

Nam ca sĩ này còn có rất nhiều câu “danh ngôn” ngợi ca săn bắn và súng đạn. Chẳng hạn: “Bữa ăn nhanh lý tưởng của tôi là món vịt trời”. Hay rùng rợn hơn: “Những sinh vật ăn chay đều có ích lợi. Tất cả các những món ăn tôi cho vào miệng đều là các con vật ăn chay – trừ việc thỉnh thoảng có món bít tết sư tử núi”.

Năm 2009, Nugent cũng gặp rắc rối vì sở thích của mình. Ông tham gia một chương trình truyền hình thực tế có tên Spirit of the Wild (Linh hồn của thiên nhiên hoang dã) quay tại vùng Somerset, El Dorado, bang California (Mỹ). Trong đó có cảnh Nugent giết chết một con hươu còn quá nhỏ và lại săn bằng mồi nhử. Cả 2 việc này đều vi phạm pháp luật nên nam ca sĩ đã bị phạt 1.750 USD và cấm săn bắn ở bang California từ năm 2010 đến năm 2012.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm