Siêu mẫu Gisele Bundchen: Giải nghệ theo tiếng gọi của cơ thể

15/04/2015 07:01 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Gisele Bundchen, một trong những người mẫu nhận cát xê cao nhất thế giới, người nổi tiếng nhất mọi thời đại, vừa quyết định "về vườn" sau gần 3 thập kỷ thống trị sàn catwalk.

“Đơn giản là vì tôi chiều theo cơ thể mình. Tôi tôn trọng cơ thể và đây là ưu tiên hàng đầu khiến tôi rời sàn diễn” – Bundchen giải thích trong cuộc phỏng vấn của tờ Folha de Sao Paulo.

Biểu tượng thời trang thế giới

Sinh năm 1980 ở Tres de Maio, trong một gia đình có bố mẹ mang dòng máu Đức và Brazil, Bundchen được một người tìm kiếm tài năng của công ty người mẫu Elite phát hiện hồi năm 1994. Nhanh chóng sau đó, cô xuất hiện trên sàn catwalk với những trang phục của các thương hiệu thời trang nổi tiếng toàn cầu, như  Dolce & Gabbana, Giorgio Armani và Alexander McQueen.

Bundchen là một biểu tượng thời trang, được xem là người đã có công đã thay đổi gu thẩm mỹ trên sàn catwalk. Thời đó, nhiều người mẫu trên sàn catwalk chuộng kiểu mình “dây”, thiếu sinh khí. Song Bundchen đã không đi theo lối mòn đó mà gây dựng cho mình một hình ảnh "người mẫu đầy gợi cảm”.


Siêu mẫu Giesel Bundchen

Danh tiếng của Bundchen gia tăng tự nhiên như vẻ đẹp của cô vậy. Bundchen được nhà thiết kế thời trang John Galliano đánh giá là “nữ thần” và là “siêu mẫu cuối cùng”. Năm 2000, tạp chí Rolling Stone đã bình chọn Bundchen là người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Còn theo tạp chí Forbes, Bundchen là người mẫu có thu nhập “đỉnh” nhất trong suốt 8 năm qua. Chỉ riêng năm ngoái, cô đã bỏ túi 47 triệu USD.

Từng làm việc với các thương hiệu thời trang như Chanel, Valentino, Versace, Louis Vuitton, Alexander Wang, Balenciaga và Carolina Herrera, danh tiếng của Bundchen có uy lực đến mức nhà kinh tế Fred Fuld đã từng lập chỉ số chứng khoán Gisele Bundchen Index.

Điều này cho thấy sức ảnh hưởng của Bundchen tới hoạt động tài chính của các công ty mà cô hợp tác, từ thương hiệu ô tô Volkswagen tới Apple. Một ví dụ cho thấy ảnh hưởng lớn của Bundchen: khi cô xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo của nhãn hiệu quần áo C&A ở Brazil, lượng hàng bán ra tăng tới 30%!

Về tình cảm riêng tư, Bundchen từng có 5 năm gắn bó với nam tài tử Hollywood Leonardo DiCaprio, người cũng mang trong mình dòng máu Đức. Sau đó, cô hẹn hò với vận động viên lướt sóng Kelly Slater của Mỹ, nhưng đến năm 2006 lại kết hôn vớn nam diễn viên Tom Brady. Họ đã có 2 con là Benjamin và Vivian.

Đại sứ môi trường toàn cầu

Ngoài nghề người mẫu, Bundchen còn là người tích cực hoạt động về môi trường. Năm 2009, cô đã được bổ nhiệm là Đại sứ Thiện chí Chương trình Môi trường của Liên hiệp quốc. Vận dụng danh tiếng toàn cầu của mình, Bundchen đã góp phần nâng cao nhận thức của công chúng về việc bảo vệ hành tinh.

“Môi trường luôn là đam mê của tôi. Mẹ Trái đất là hệ thống cơ bản hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Với nhận thức, trách nhiệm hiện nay, chúng ta hãy hỗ trợ gìn giữ trái đất” – Bundchen bày tỏ.

Bundchen say mê vẻ đẹp thiên nhiên, đau xót khi thấy rừng cây bị chặt phá hủy tràn lan. Cô đã tham gia nhiều hoạt động liên quan tới môi trường từ cách đây nhiều năm.

Thậm chí cô còn có thời gian ngắn sống cùng một bộ lạc da đỏ trên sông Xingu, thuộc rừng mưa Amazon. Trong thời gian đó, Bundchen đã chứng kiến nhiều vấn đề mà bộ lạc này phải đối diện do nạn phá rừng và nguồn nước bị ô nhiễm.

Sau khi trở về nhà, Bundchen gọi điện cho công ty giày Grendene, nơi cô đã hợp tác làm việc nhiều năm và phối hợp với công ty này kêu gọi sự chú ý tới các vấn đề môi trường. Cô còn gây quỹ ủng hộ, đặc biệt là cho các dự án gây rừng và nguồn nước ở rừng Amazon.

Năm 2008, Bundchen trở lại quê hương và cùng với gia đình mình, cô đã triển khai dự án Nước sạch. Thông qua dự án này, cô muốn cổ súy việc quản lý môi trường bền vững và thúc đẩy sự phục hồi của thảm thực vật ven sông. Đến nay, dự án này đã trồng được khoảng 40.000 cây xanh.

Hoạt động chính trong ngành thời trang, song Bundchen luôn tìm cách chia sẻ niềm đam mê về môi trường của mình qua nhiều khía cạnh khác nhau trong cuộc sống.

Ngoài việc thiết kế mẫu giày nhằm nâng cao nhận thức của công chúng, Bundchen còn có trang blog “xanh” để phản ánh những vấn đề về môi trường xã hội. Bundchen cũng thực hiện dự án tranh biếm họa mang tựa đề “Gisele and the Green Team” (Gisele và đội xanh) nhằm truyền cảm hứng cho các bé gái sống  trách nhiệm với môi trường hơn.

Những nỗ lực vì môi trường của Bundchen đã được Trường Y tế Harvard ghi nhận và tôn vinh cô với giải Công dân Môi trường Toàn cầu.  

Sau khi công bố rời sàn catwalk và chấm dứt sự nghiệp tại Tuần lễ Thời trang Sao Paolo (diễn ra từ ngày 13-17/4), Bundchen chưa tiết lộ kế hoạch gì trong tương lai.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm