Ra mắt 'Tina: The Musical': 'Nữ hoàng' rock'n'roll vào nhạc kịch

04/04/2018 09:16 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà hát Aldwych ở London (Anh) đang trình diễn vở nhạc kịch Tina: The Musical. Xem vở nhạc kịch này, công chúng hiểu rõ hơn về cuộc đời và sự nghiệp của Tina Turner, nữ ca sĩ da màu từng được mệnh danh là "Nữ hoàng" rock'n'roll, người đã vượt qua mọi rào cản về chủng tộc, khắc phục nhiều trở ngại cá nhân và nghề nghiệp để tạo nên những cuộc cách mạng trong âm nhạc.

Đội ngũ sáng tạo của vở nhạc kịch Tina: The Musical gồm nhà soạn kịch từng đoạt giải Katori Hall và đạo diễn từng được đề cử giải Tony Phyllida Lloyd. Vở nhạc kịch này chứa đựng những câu chuyện chưa kể về cuộc đời của huyền thoại âm nhạc Turner, từ những năm đầu đời đầy khốn khó cho đến khi trở thành một "Nữ hoàng" rock'n'roll.

Tina phấn khích với dự án nhạc kịch

Lloyd và Hall quyết định hợp tác dàn dựng vở nhạc kịch này trong bối cảnh Turner đã xa rời sân khấu trình diễn.

"Nghỉ hưu thật là tuyệt vời" - Turner chia sẻ khi ra mắt vở nhạc kịch Tina: The Musical ở London. "Bạn được ngủ lâu, được làm những gì mình thích, có thời gian trang hoàng nhà cửa. Đây là những điều thật giản dị nhưng đó là những việc mà tôi mơ ước khi còn rong ruổi đi lưu diễn".

Chú thích ảnh
Tina Turner tại buổi tập của vở nhạc kịch “Tina: The Musical”

Khi Lloyd và Hall chuẩn bị xúc tiến dự án nhạc kịch về cuộc đời mình, Turner khá miễn cưỡng khi được mời hợp tác.

"Tôi không muốn, vì tôi thực sự không đồng tình bởi cho dù thế nào đi chăng nữa thì sự huyền diệu giữa sân khấu và âm nhạc hoàn toàn khác nhau" - Turner nói.

Trong quá trình ấy, các nhà sản xuất của vở nhạc kịch Tina: The Musical đã phải bay tới Thụy Sĩ, nơi Turner đang sống, để thuyết phục bà chấp thuận dự án này.

Cuối cùng Turner không những đồng tình mà còn cảm thấy phấn khích: "Dự án này đã đưa tôi ra khỏi cuộc sống hưu trí và tôi vô cùng hứng khởi khi được là một phần của dự án".

Chú thích ảnh
"Nữ hoàng" rock'n'roll Tina Tuner

Lột tả chân dung "Nữ hoàng" rock trong vở nhạc kịch là nghệ sĩ trẻ Adrienne Warren.

Tại màn diễn ra mắt, Warren đã trình diễn 3 ca khúc, trong đó có 2 ca khúc song ca cùng Turner.

Đảm nhận vai diễn này, Warren coi đây là cơ hội và cũng là trách nhiệm của mình, bởi: "Turner là nguồn động lực, là cảm hứng cho tất cả phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ da màu".

Người truyền cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ

Turner từng là một trong những nghệ sĩ ăn khách nhất mọi thời với lượng đĩa bán ra đã đạt hơn 100 triệu bản trên toàn thế giới, bà nổi danh từ những năm 1960 cùng chồng cũ là Ike Turner. Bộ đôi này đã giành được nhiều lời ca ngợi của giới phê bình và sự ngưỡng mộ của công chúng với những màn trình diễn sống và một chuỗi nhạc phẩm ăn khách như A Fool In Love (1960) và River Deep - Mountain High (1966).

Chú thích ảnh

Sau khi ly hôn Ike hồi năm 1978 do không chịu nổi sự bạo hành của chồng, Turner có sự nghiệp solo thành công, đoạt 11 giải Grammy và tiếp tục có những ca khúc ăn khách như Let’s Stay Together (1983), What’s Love Got To Do With It (1984), đây là ca khúc ăn khách nhất của Turner, đoạt 4 giải Grammy trong đó có giải Thu âm của năm), The Best (1988), I Don’t Wanna Fight (1993) và Bond Theme Tune GoldenEye (1995).

Đáng kể nữa, Turner đã thành công với một loạt các bản cover các nhạc phẩm Under My Thumb, Let’s Spend The Night Together, I Can See For Miles, Whole Lotta Love, biến những câu chuyện về quyền lực, ham muốn, độc lập và tình dục từng được kể qua các giọng ca nam thành âm hưởng thể hiện tính can đảm và quyết đoán của nữ giới.

Turner từng hợp tác với nhiều nhà soạn ca khúc, nhà sản xuất và ngôi sao rock Anh, như Mark Knopfler, Jeff Beck, Martyn Ware và Ian Craig Marsh. Bà đã trở thành nghệ sĩ hiếm hoi vượt qua được các rào cản về chủng tộc và giới, là khuôn mẫu của các siêu sao trong những năm 1980 như Michael Jackson, Madonna và Prince.

Chú thích ảnh

Turner đã được tạp chí âm nhạc Rolling Stone xếp vào vị trí thứ 63 trong danh sách "100 nghệ sĩ vĩ đại nhất" và vị trí thứ 17 trong "100 ca sĩ vĩ đại nhất". Bà được vinh danh tại Sảnh Danh tiếng Rock and Roll hồi năm 1991.

Người "nối gót" xuất chúng nhất của Turner hiện nay là siêu sao Beyonce. Tại lễ tôn vinh thường niên của Trung tâm Kennedy hồi năm 2005, Beyonce bày tỏ: "Hiện giờ và mãi sau này, mỗi khi nói đến nguồn cảm hứng tôi thường nghĩ đến hai người phụ nữ mang tên Tina. Đó là mẹ tôi - Tina - và huyền thoại âm nhạc Tina Turner".

Ngoài Beyonce, di sản âm nhạc và lối trình diễn của Turner còn truyền cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ trên thế giới, từ nghệ sĩ neo-soul (nhạc soul đương đại) Meshell Ndegocello tới nghệ sĩ dòng funk Nikka Costa.

Tina Turner phát hành cuốn tự truyện thứ hai vào tháng 10

32 năm sau khi tung ra cuốn tự truyện I, Tina, "Nữ hoàng" rock Tina Turner thông báo bà sẽ tung ra cuốn tự truyện thứ hai, mang tựa đề Tina Turner: My Love Story, vào tháng 10 sắp tới.

Cuốn tự truyện I, Tina kể về cảnh sống cùng người chồng bạo hành Ike Turner và hồi năm 1993 tác phẩm này đã được đưa lên màn bạc với phim tiểu sử What’s Love Got To Do With It, do Angela Bassett thủ vai Turner.

Cuốn tự truyện mới do Nhà xuất bản Atria phát hành. Theo một số nguồn tin, cuốn tự truyện thứ hai, do Deborah Davis và Dominik Wichmann chấp bút, kể về chuyện tái hôn của Turner hồi năm 2013 với Erwin Bach và cuộc chiến đấu với bệnh tật mà bà chưa từng tiết lộ.

Turner phát hành cuốn tự truyện này vào dịp kỷ niệm 60 năm sự nghiệp âm nhạc của mình.

TP.HCM lần đầu dựng nhạc kịch nổi tiếng 'Cuộc sống Paris'

TP.HCM lần đầu dựng nhạc kịch nổi tiếng 'Cuộc sống Paris'

Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP.HCM (HBSO) đang gấp rút hoàn thành nhạc kịch La Vie Parisienne (Cuộc sống Paris) của nhạc sĩ nổi tiếng người Pháp Jacques Offenbach để kịp biểu diễn vào 19 và 20/11/2016.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm