Ra mắt bom tấn 'Captain America: Civil War': Người Nhện đơn thuần là 'cậu bé ngoan'

09/05/2016 06:59 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tom Holland có thể là Người nhện xuất sắc nhất từ trước đến nay trên màn ảnh, tuy nhiên, có một sự thật rằng sự xuất hiện của anh trong Captain America: Civil War dường như là… không cần thiết.

Với việc công chiếu bom tấn Captain America: Civil War (tạm dịch: Nội chiến siêu anh hùng) vào tuần này, Marvel đã giới thiệu một trong những nhân vật nổi tiếng nhất họ từng tạo ra là Người nhện, vào một dự án mở rộng chưa từng có trước đây.

Diễn viên trẻ nhất vào vai Người nhện

Phim về Người nhện luôn rất xuất sắc và là một trong loạt phim hay nhất của Marvel. Lần này, người được chọn để mặc bộ đồ đỏ xanh nổi tiếng là nam diễn viên người Anh 19 tuổi Tom Holland.

Holland là diễn viên trẻ nhất từng được chọn vào vai nặng ký này. Tuy nhiên, nếu người hâm mộ “cứng” nào lo lắng về sự lựa chọn này, đặc biệt khi hai người thủ vai trước đó là Tobey Maguire và Andrew Garfield đã rất thành công, thì nên biết rằng Tom Holland được đánh giá là người nhện xuất sắc nhất trên màn ảnh từ trước tới nay. Không chỉ sở hữu lợi thế trẻ trung lanh trí cùng đôi mắt lấp lánh, Holland còn có lối diễn xuất đặc biệt lôi cuốn.

Nhưng diễn xuất tuyệt vời của Holland càng làm đậm nét nghịch lý rằng: trong Captain America: Civil War, anh có quá ít đất diễn. Người nhện có thể là vai hay nhất trong Civil War, nhưng hài hước thay, anh ta gần như không có lý do gì để có mặt trong phim.


Tom Holland, Người nhện trẻ nhất từ trước tới nay của Marvel và tạo hình trong "Captain America: Civil War"

Nếu hỏi Người nhện có mặt trong Civil War cụ thể để thực hiện sứ mệnh gì, hẳn nhiều người sẽ gãi đầu gãi tai và không thể trả lời. Trong truyện gốc, Người nhện đã trưởng thành, là nhân vật trung tâm, sát cánh và ủng hộ Người sắt Tony Stark.

Tuy nhiên, trong quá trình chiến đấu, anh nhận ra những vấn đề khuất tất và bỏ sang phe Captain America. Chính anh em đạo diễn Russos cũng từng nói rằng vai của Holland “rất quan trọng trong bộ phim”.

Ấy vậy mà, người xem dễ dàng hình dung ra Civil War khi thiếu vắng Người nhện. Trong phim, khi Stark nhận thấy cần những chiến binh xuất sắc trong cuộc chiến với Captain America, ông đã - không cần giải thích thêm - bay tới Queens để gặp cậu bé Peter Parker 15 tuổi ngây thơ đang sống cùng dì May và có sức mạnh siêu nhiên từ nhện. Cậu ngoan ngoãn theo Stark tham gia trận đánh lớn ở Berlin. Khi trận đánh kết thúc thì vai Người nhện trong phim cũng hết. Tất cả chỉ vẻn vẹn 20 phút trên màn hình. Làm tốt lắm, nhóc!

Ngoài ra, còn một vấn đề khó hiểu trong mối quan hệ giữa Người nhện và Người sắt. Bản thân Stark là người đang thúc đẩy Hiệp định Sokovia – trong đó yêu cầu các siêu nhân phải hoạt động dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc, nhằm đảm bảo họ không đặt những người vô tội vào vòng nguy hiểm. Vậy mà cũng chính Stark lại vô tư lôi kéo một cậu bé vào một cuộc chiến sống mái. Hành động vô trách nhiệm này chẳng phải đi ngược với Hiệp định Sokovia?

Vẫn còn những chờ đợi phía trước

Các bộ phim của Marvel vốn thành công là nhờ khắc họa những nhân vật siêu anh hùng với cá tính và động lực rõ nét. Tuy nhiên, trong Civil War, rõ ràng Người nhện đã không được trao cơ hội để thể hiện mình, khiến nhân vật này trở nên lạc lõng trong phim.

Dù vậy, bất chấp những thiếu sót của mình, Người nhện trong phim của anh em Russos nói riêng và cặp đôi Người nhện-Người sắt nói chung, vẫn chiếm được cảm tình rất lớn từ khán giả.

Bộ phim đang làm khuynh đảo phòng vé khắp thế giới. Với chi phí sản xuất chỉ 250 triệu USD, sau 3 ngày công chiếu, bộ phim ước tính mang về tới 700 triệu USD. Trong cuộc thăm dò khán giả cuối tuần qua, 88% số người được hỏi đánh giá tích cực về phim và 75% muốn giới thiệu phim cho bạn bè xem.

Holland với gương mặt búng ra sữa có thể chỉ là cậu bé pha trò cười trong Civil War, tuy nhiên, rõ ràng đây là bước đệm rất thành công để anh tiếp tục vào vai Người nhện trong bộ phim Spider-Man: Homecoming, dự kiến ra mắt vào ngày 7/7/2017. Phim lấy cảm hứng từ Batman Begins, tức là vẫn giữ tinh thần chung về nhân vật nhưng có những sắc thái khác biệt hơn so với các phiên bản trước.

Phim sẽ bắt đầu quay vào tháng Sáu năm nay tại một số điểm như Atlanta, Georgia, New York… Một số vai diễn được xác định tới thời điểm hiện tại là Marisa Tomei trong vai dì May, Người sắt do Robert Downey Jr. thủ vai cũng xuất hiện.

Trên Instagram của mình, diễn viên trẻ Holland cho thấy anh đang rất tích cực luyện tập để có thân hình hoàn hảo nhất trong phim sắp quay.Đây chắc chắn sẽ là bộ phim rất đáng chờ đợi khi lần này, chàng Người nhện sẽ trở lại là nhân vật chính, chứ không phải gia vị thêm nếm.

Tom Holland tên đầy đủ là Thomas Stanley “Tom” Holland, sinh ngày 1/6/1996, là diễn viên và vũ công người Anh. Trước Civil War, Holland được biết đến qua vai diễn trong nhạc kịch Billy Elliot khi mới 12 tuổi. Bốn năm sau, Holland tham gia The Impossible và tới năm 2015, vượt qua nhiều ứng viên sáng giá để được chọn làm Người nhện mới. Tuy còn ít tuổi, Holland đã giành được nhiều giải thưởng uy tín từ Ủy ban Quốc gia về Phê bình Điện Ảnh Anh, Phê bình điện ảnh London, Empire…

Thư Vĩ (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm