Quy hoạch nghệ thuật biểu diễn: Sẽ xây hơn 50 nhà hát 'nghìn ghế'

21/05/2014 07:03 GMT+7 | Văn hoá


(Thethaovanhoa.vn) - Tọa đàm góp ý cho Dự thảo "Quy hoạch tổng thể phát triển nghệ thuật biểu diễn đến năm 2030 và định hướng đến năm 2030" đã diễn ra tại Hà Nội ngày 20/5.

Bản dự thảo trên được các chuyên gia Bộ VH,TT&DL soạn thảo và đưa ra lấy ý kiến các lãnh đạo văn hóa địa phương trước khi tiếp tục hoàn thiện. Theo đó, trong 11 nhà hát có sức chứa từ 2.000- 3.000 ghế thì: 3 "suất" thuộc về các nhà hát đặc biệt sẽ được xây dựng tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Trong 8 nhà hát còn lại, 3 thuộc về những đơn vị hiện đang sở hữu địa điểm biểu diễn rất hạn chế gồm: Nhà hát Tuổi Trẻ, Nhà hát Cải lương TƯ và Nhà hát Ca múa nhạc Việt Bắc.

Ngoài ra, từ nay cho tới năm 2020, 10 nhà hát có quy mô từ 1.000- 2.000 ghế sẽ được ưu tiên xây dựng tại các tỉnh chưa có nhà hát trung tâm hoặc các thành phố là trung tâm vùng. Các nhà hát còn lại sẽ tiếp tục được xây dựng, (hoặc kết hợp với việc mở rộng, nâng cấp các nhà hát hiện có) trong thời gian sau đó. Tổng số tiền dự kiến cho việc xây dựng và nâng cấp hơn 50 nhà hát này là gần 7.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, rất nhiều đại biểu cũng tỏ ra băn khoăn về tính khả thi của việc xây một loạt nhà hát với sức chứa lớn như vậy trong 15 năm tới. Một số phân tích khác chỉ rõ: thực tế, ngay các cơ sở hiện có vẫn chưa được khai thác công suất một cách hợp lý. Điển hình, ngay tại Hà Nội, rạp Công Nhân hoặc rạp Đại Nam đã được xây dựng và sửa chữa trong dịp đón Đại lễ 1.000 năm, nhưng sau đó không thể đảm bảo cảnh "đỏ đèn" đều đặn vào 2 tối cuối tuần.

"Nhà nước tập trung hỗ trợ cảnh "nghệ sĩ không có nhà để hát" là rất tốt. Nhưng, nếu làm ồ ạt vội vàng, chúng ta lại rất dễ rơi vào trạng thái lãng phí, hoặc đầu tư không đúng nơi đúng chỗ" - ông Mai Tư, Phó giám đốc Sở VH,TT&DL Thanh Hóa chia sẻ.

Ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL, cũng tỏ ra khá thận trọng khi nhắc tới vấn đề này. "Tại các đô thị hiện nay đang có xu hướng xây dựng điểm biểu diễn, rạp chiếu phim bằng cách kết hợp với siêu thị, cửa hàng, văn phòng... Nên chăng, trong tương lai, các điểm biểu diễn nghệ thuật khi xây dựng cần được tính tới yếu tố này để có thể dễ dàng thu hút nguồn vốn xã hội hóa, đồng thời tránh cảnh lãng phí vì không phát huy đủ công năng".

Chiêu Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm