Phát hiện tàn tích đền thờ có niên đại 1.200 năm ở Israel

18/07/2019 21:57 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 18/7, các nhà khảo cổ Israel cho biết đã phát hiện tàn tích của một đền thờ có niên đại cách đây 1.200 năm ở vùng sa mạc Negev, miền Nam nước này. Đây là một trong những đền thờ cổ xưa nhất được biết đến trên thế giới.

Israel công bố 'Con đường hành hương' cổ đại dẫn đến Đền thờ Do Thái Jerusalem

Israel công bố 'Con đường hành hương' cổ đại dẫn đến Đền thờ Do Thái Jerusalem

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Cơ quan Cổ vật Israel (IAA) ngày 30/6 công bố khánh thành con đường hành hương có từ 2000 năm trước đây dẫn đến khu đền thờ Do thái ở Jerusalem.

Đền thờ hiếm có này được phát hiện gần thị trấn Rahat của bộ lạc Bedouin nằm ở sa mạc Negev. Ngôi đền này có hình chữ nhật, với một gian cầu nguyện có một hốc tường gọi là Mihrab làm dấu chỉ hướng về Thánh địa Mecca, thành phố linh thiêng nhất của người Hồi giáo. Cơ quan Cổ vật Israel (IAA) cho biết việc khai quật di tích này được thực hiện với sự phối hợp của người Bedouin và các nhóm thanh niên Arab và Do Thái đến từ các ngôi làng và thị trấn trong khu vực.

Chú thích ảnh
Đây là một trong những đền thờ cổ xưa nhất được biết đến trên thế giới

Ông Jon Seligman, đồng phụ trách công tác khai quật, cho biết những đặc điểm này là bằng chứng cho thấy mục đích sử dụng của tòa nhà này cách đây hàng trăm năm về trước. Theo ông, không giống như các đền thờ lớn khác ở Jerusalem hay Mecca, đền thờ này có thể là nơi cầu nguyện dành cho những người nông dân trong khu vực.

Trong khi đó, chuyên gia Gideon Avni - chuyên nghiên cứu lịch sử Hồi giáo, nhấn mạnh đây là một trong những đền thờ cổ xưa nhất từng được phát hiện kể từ thời điểm người Hồi giáo tới Israel. Việc phát hiện đền thờ này phần nào hé lộ những sự thay đổi về văn hóa và tín ngưỡng mà đất nước Israel đã trải qua trong giai đoạn chuyển tiếp từ thời kỳ Đế quốc Đông La Mã sang thời kỳ đầu Hồi giáo.

Phương Oanh - TTXVN

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm