Phát hành tủ sách ‘Thành tựu khoa học và Chuyển giao tri thức’

11/04/2018 13:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Sáng 11/4 tại Hà Nội, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội và Công ty CP Tri thức Văn hóa sách VN (VinaBook JSC) đã hợp tác liên kết xuất bản tủ sách Thành tựu khoa học và Chuyển giao tri thức.

Dự kiến bước đầu, trong 3 năm, nhà xuất bản sẽ phát hành gần 80 đầu sách có tính chất nền tảng về lý luận, chiến lược, thời sự, có khả năng ứng dụng vào thực tiễn cao thuộc các lĩnh vực: Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội nhân văn, Khoa học kỹ thuật và vấn đề biển đảo Việt Nam.

Theo GS.TS Đinh Xuân Dũng - đại diện ban tổ chức, phần đầu tủ sách giới thiệu 28 bộ gồm 7 loại sách về lịch sử, dân tộc học, văn hóa, ngôn ngữ học, văn học, triết học, môi trường biến đổi khí hậu và tác động với xã hội, biển đảo Việt Nam...  

Tủ sách đã kết nối và tập hợp được hơn 200 nhà khoa học có uy tín hàng đầu của các chuyên ngành tham gia biên soạn, dịch thuật đã và đang nghiên cứu giảng dạy tại các viện nghiên cứu, các trường đại học trong nước và quốc tế. Tủ sách cũng mời hơn 300 chuyên gia có uy tín trực tiếp tham gia thẩm định, phản biện cho từng lĩnh vực.

Tủ sách được xuất bản và công bố đều đạt chất lượng khoa học cao, có ảnh hưởng đối với nền khoa học Việt Nam và cả xã hội, không chỉ trong nước mà còn cả trên phương diện quốc tế. Trong đó, có những công trình khoa học đồ sộ; có tác phẩm được trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh; có bộ sách do hơn 120 nhà khoa học biên soạn; có bộ sách dày hàng nghìn trang với đội ngũ tác giả là các nhà khoa học danh tiếng, đầu ngành trong cả nước như: GS. Phan Huy Lê, GS.TS Phan Hữu Dật, GS.TSKH Vũ Minh Giang, GS.TS Nguyễn Quang Ngọc; GS.TS Nguyễn Thiện Giáp...

Chú thích ảnh
GS.Phan Huy Lê đã giới thiệu về công trình nghiên cứu khoa học "Lịch sử và văn hóa Việt Nam tiếp cận bộ phận"

Những công trình khoa học tiêu biểu có giá trị khoa học cao của các nhà khoa học quốc tế, trong đó có một số ấn phẩm có giá triị nền tảng lý luận kinh điển, có tính thời sự toàn cầu của các Viện nghiên cứu, các trường đại học tại Anh, Mỹ Úc, Bỉ, Áo... cũng được dịch thuật và công bố trong tủ sách.

Bên cạnh đó, tủ sách Thành tựu khoa học và Chuyển giao tri thức cũng công bố một số công trình khoa học được biên soạn bằng tiếng nước ngoài của GS.TS Nguyễn Hữu Đức, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, PGS.TS Lê Quân, PGS.TS Vũ Văn Tích, TS. Phạm Xuân Hoan...

Đáng lưu ý là tủ sách được đầu tư công phu từ thiết kế, định dạng, quy cách đến xử lý hình ảnh, kỹ thuật in ấn hiện đại... đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt theo đúng các quy chuẩn và thông lệ quốc tế, đạt trình độ mỹ thuật cao.

Chú thích ảnh
GS.TS Phan Hữu Dật nói về công trình khoa học "Dân tộc học và nhân học Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa"

Cũng trong buổi lễ giới thiệu và phát hành tủ sách sáng nay, GS.Phan Huy Lê đã giới thiệu về công trình nghiên cứu khoa học giải thưởng Hồ Chí Minh Lịch sử và văn hóa Việt Nam tiếp cận bộ phận; GS.TSKH Vũ Minh Giang giới thiệu sách Lịch sử Việt Nam: Truyền thống và hiện đại; GS.TS Phan Hữu Dật giới thiệu sách Dân tộc học và nhân học Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa; GS.TS Nguyễn Quang Ngọc giới thiệu sách Chủ quyền biển đảo Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa...

Nhân dịp này, VinaBook JSC đã tặng 150 triệu đồng tiền sách đến các thư viện: Kon Tum, Quảng Trị, Nguyễn Chí Thanh (Huế), Ninh Thuận, Hậu Giang, An Giang...

“Buổi lễ giới thiệu và phát hành tủ sách Thành tựu khoa học và Chuyển giao tri thức không chỉ là buổi giới thiệu sách mà còn là lễ tôn vinh những tri thức ở trong sách và chuyển tải tri thức đó đến với hàng vạn, hàng triệu người yêu sách... Vốn tri thức nằm trong sách, nhưng lãi của tri thức đó nằm trong trí óc, tâm hồn những người tiếp nhận sách” - GS.TS Đinh Xuân Dũng chia sẻ.

Các 'Đại sứ văn hóa đọc Thủ đô' muốn mọi tổ dân phố đều có tủ sách

Các 'Đại sứ văn hóa đọc Thủ đô' muốn mọi tổ dân phố đều có tủ sách

Tại VCK, BTC đã lựa chọn được 20 "Đại sứ Văn hóa đọc Thủ đô" phần tiếng Việt, cùng 5 Đại sứ Văn hóa đọc Thủ đô phần tiếng Anh.

Tiểu Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm