Phát động cuộc thi tìm hiểu văn hóa Ba Lan lần thứ 2

20/07/2020 15:20 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Đại sứ quán Ba Lan tại Hà Nội vừa thông báo Cuộc thi viết về văn hóa Ba Lan cho người sử dụng Wikipedia lần thứ 2 với giải Nhất trị giá 2000USD; giải nhì trị giá 1000USD; giải Ba trị giá 700USD và giải Khuyến khích trị giá 100USD.

Liên hoan nghệ thuật 'Tôi yêu tiếng nước tôi' tại Ba Lan

Liên hoan nghệ thuật 'Tôi yêu tiếng nước tôi' tại Ba Lan

Hội bảo vệ quyền của nghệ sỹ biểu diễn âm nhạc Việt Nam (APPA) phối hợp với Hội Người Việt Nam tại Ba Lan tổ chức Liên hoan nghệ thuật toàn thế giới “Tôi yêu tiếng nước tôi” 2019 tại thủ đô Warszawa, Ba Lan từ ngày 12/9- 15/9/2019.

Chủ đề cho cuộc thi năm nay rất rộng: văn hóa Ba Lan. Vì vậy, người dùng Wikipedia có thể tìm hiểu và viết về nghệ thuật, âm nhạc, điện ảnh, văn học, kiến trúc, nhạc kịch, múa, thiết kế, trò chơi điện tử… của Ba Lan. Mục đích của cuộc thi là bạn có thể viết càng nhiều bài viết có giá trị trên Wikipedia càng tốt.

Đối tượng tham gia: công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Theo đó, người tham dự bắt buộc phải đăng ký trên website www.yeubalan.com rồi viết nhiều bài nhất có thể về chủ đề văn hóa Ba Lan trên website của Wikipedia. Sau đó, người tham dự sẽ đưa những đường link đó lên website www.yeubalan.com để làm bằng chứng và chấm điểm. Một Ủy ban Cuộc thi sẽ có trách nhiệm chấm điểm các bài viết. Thời hạn nộp bài dự thi là 31 tháng 10 năm 2020. Người chiến thắng cuộc thi là người có số điểm cao nhất.

Cuộc thi viết dành cho người dùng Wikipedia được tổ chức và tài trợ bởi Đại sứ quán Ba Lan tại Hà Nội. Cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2019 với chủ đề Địa lý Ba Lan. Cuộc thi đã rất thành công với nhiều người tham dự và gần 2000 bài viết. Đó cũng là lần đầu tiên một cuộc thi cho người dùng Wikipedia và blogger được tổ chức tại Việt Nam. Người giành Giải Nhất đã có một chuyến du lịch Ba Lan trong 7 ngày.

Chú thích ảnh
Võ Ka Anh Duy tại lâu đài Wawel, Krakow, Ba Lan

Giành ngôi vị quán quân trong cuộc thi viết về Ba Lan năm 2019, Võ Ka Anh Duy chia sẻ với báo chí: “Mình đã nghe về đất nước Ba Lan trên một số phương tiện thông tin truyền thông, cũng như được chiêm ngưỡng cảnh đẹp Ba Lan qua tranh ảnh, sách báo. Ước mong từ nhỏ của mình là được đến và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của châu Âu nên mình đã tìm hiểu về các quốc gia châu Âu, trong đó có Ba Lan.

Khi mình tham gia cuộc thi này, Wikipedia đã thực sự hỗ trợ mình rất đáng kể, bởi Wikipedia là một trang bách khoa toàn thư rất lớn nên kiến thức luôn có sẵn và hỗ trợ về mặt kiến thức cho mình. Nhiệm vụ của mình là chắt lọc thông tin và biên dịch, nắn nót sao cho người đọc có được những thông tin sinh động và gần gũi nhất về đất nước Ba Lan”.

Võ Ka Anh Duy đã gửi 841 bài viết để tham gia cuộc thi xoay quanh chủ đề Địa lý Ba Lan. “Cuộc thi viết tìm hiểu về Ba Lan không đơn thuần là một cuộc tranh tài mang tính nhân văn mà nó còn là nơi để các thí sinh vừa chơi, vừa học và đặc biệt là du lịch tại chỗ” – Quán quân nói thêm.

Thảo Nhi. Ảnh: BTC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm