Nửa thế kỷ thế hệ các nhà thơ chống Mỹ (1964 - 2014)

14/02/2014 16:37 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng nay 14/2, trong khuôn khổ các hoạt động của Ngày thơ Việt Nam lần thứ 12 được tổ chức tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Triển lãm  “Nửa thế kỷ thế hệ các nhà thơ chống Mỹ (1964 - 2014)” đã được tổ chức nhằm vinh danh những đại diện tiêu biểu của thơ ca chống Mỹ Việt Nam.

Được coi là điểm nhấn của Ngày thơ năm nay, triển lãm đã thu hút rất nhiều nhà thơ và người yêu thơ tới tham dự. Do số lượng các nhà thơ đông nên triển lãm sẽ  lựa chọn  theo tiêu chí: tiêu biểu cho các vùng, miền, dân tộc và được giải thưởng cao.

Ngoài mục đích trưng bày các hiện vật, bản thảo của các nhà thơ Việt Nam thế hệ chống Mỹ, triển lãm còn là sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, làm sống lại một thời lịch sử hào hùng của dân tộc .  

Từ Mùa Thu năm 1964 đến Mùa Xuân rực nắng năm 1975, hơn 10 năm, ngót bốn ngàn ngày, cả dân tộc đã phải đối mặt với một đạo quân xâm lược hùng mạnhnhất của thế kỷ XX, cũng là của lịch sử nhân loại. Những nhà thơ trưởng thành từ những năm tháng tột cùng đau thương ấy, đáp lại sự chờ đợi, tin yêu của nhân dân, của cuộc chiến đấu đã dùng ngòi bút của mình thể hiện một gương mặt tinh thần của thời đại. Nói như một nhà thơ, đây là “thơ của một thế hệ mà lịch sử đã đi ngang trái tim và hồn Tổ quốc đã thổi ngang trang viết của họ.”

Một số hình ảnh Thethaovanhoa.vn ghi lại tại Triển lãm.

Minh Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm