Nữ đạo diễn nổi danh châu Âu dựng kịch kinh điển ở Việt Nam

13/11/2019 14:27 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin từ Nhà hát Tuổi trẻ ngày 13/11 cho biết: Beverly Blankenship - nữ đạo diễn người Áo nổi danh tại các sân khấu châu Âu nhiều năm qua đang hợp tác với các nghệ sỹ Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng vở diễn Romeo và Juliet của William Shakespeare phiên bản 2019.

Romeo và Juliet xứ Kim Chi tới Việt Nam

Romeo và Juliet xứ Kim Chi tới Việt Nam

"Choon-Hyang – Tình yêu đích thực" là một vở nhạc kịch hấp dẫn đầy năng lượng và rất hài hước, đây thực sự là một bữa tiệc thị giác với những màn nhảy breakdance, múa kiếm Hàn Quốc, nhảy chiến binh...

Đạo diễn Beverly Blankenship đã dàn dựng và tham gia giảng dạy tại Hà Nội trong một dự án sân khấu vào năm 2010. Bị cuốn hút bởi đời sống sân khấu tại Việt Nam, cô đã trở lại giảng dạy tại Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội, tổ chức giao lưu giữa các nghệ sỹ, giảng viên, sinh viên chuyên ngành nghệ thuật của Việt Nam với Đại học Âm nhạc và Nghệ thuật Sân khấu Vienna – Áo (MDW).

Nhắc đến nhà viết kịch lỗi lạc William Shakespeare, người yêu nghệ thuật toàn cầu đều nhớ đến Romeo và Juliet. Đây là tác phẩm kinh điển đã được dàn dựng và biểu diễn tại hàng ngàn nhà hát, đoàn nghệ thuật trên khắp thế giới. Tầm vóc của William Shakespeare và những vở kịch của ông phủ kín các sân khấu lớn nhỏ, chinh phục hàng triệu trái tim công chúng yêu sân khấu, là nguồn cảm hứng cho điện ảnh, âm nhạc, thi ca, hội họa... Các nghệ sỹ Nhà hát Tuổi trẻ luôn mong muốn làm mới thiên tình sử vĩ đại của Romeo và Juliet để một lần nữa giới thiệu tới khán giả câu chuyện tình đẫm lệ và mãnh liệt này.

Chú thích ảnh
Đạo diễn Beverly Blankenship

Dàn dựng một kịch bản vốn đã quen thuộc với khán giả toàn thế giới trở thành một vở diễn hấp dẫn là một thách thức không nhỏ đối với bất kỳ nhà hát nào. Làm mới một vở diễn đã từng thành danh tại Nhà hát Tuổi trẻ lại càng khó khăn hơn. Phiên bản mới Romeo và Jiliet lần này được kỳ vọng sẽ góp phần tôn vinh các giá trị của nhân loại thông qua sân khấu. Với bản diễn mới này, Nhà hát Tuổi trẻ sẽ có phụ đề tiếng Anh để chào đón khán giả là người nước ngoài sinh sống tại Hà Nội quan tâm đến thưởng thức.

Hơn 40 năm qua, Nhà hát Tuổi trẻ luôn tiên phong giới thiệu tới khán giả các vở diễn kinh điển của các kịch tác gia lớn trên thế giới. Trong đó có thể kể đến Vòng phấn Kavkaz của Bertolt Brecht; Lôi vũ của Tào Ngu; Âm mưu và tình yêu của Friedrich Schiller, Nhà búp bê, Brand của Henrik Ibsen; Cuộc chia tay tháng 6 của Alex Vampilov… Gần đây nhất là vở Cậu Vanya của Anton Chekhov, giành Huy chương Vàng  tại Liên hoan Sân khấu thể nghiệm quốc tế 2019 ở Hà Nội…

Riêng với William Shakespeare, từ gần 30 năm trước, Nhà hát Tuổi trẻ đã dàn dựng và trình diễn thành công các vở Romeo và Juliet, Hamlet, OthelloMacbeth tại sân khấu trong nước, tham dự các liên hoan quốc tế lớn… Những vở diễn kinh điển này đã góp phần hình thành phong cách nghệ thuật riêng của Nhà hát Tuổi trẻ, chắp cánh cho tên tuổi nghệ sỹ nổi tiếng trong lòng công chúng yêu sân khấu như: Nghệ sỹ Ưu tú Chí Trung, các Nghệ sỹ Nhân dân Lê Khanh, Minh Hằng, Lan Hương, Anh Tú…

Vở diễn Romeo và Juliet phiên bản mới của Nhà hát Tuổi trẻ sẽ ra mắt khán giả vào tối 16-17/11 và 24/11.

Thanh Giang/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm