NSƯT Trần Ly Ly làm Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn

29/01/2022 21:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - NSƯT Trần Ly Ly vừa được bổ nhiệm làm Cục Nghệ thuật biểu diễn, trở thành nữ Cục trưởng đầu tiên của Cục này. 

Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc 2021: NSƯT Tấn Minh, Trần Ly Ly giành giải xuất sắc

Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc 2021: NSƯT Tấn Minh, Trần Ly Ly giành giải xuất sắc

Tối 28/11, Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc 2021 (đợt 1) bế mạc tại Nhà hát Tháng Tám - thành phố Hải Phòng. 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng vừa ký quyết định bổ nhiệm Cục trưởng mới của Cục Nghệ thuật biểu diễn. Người được bổ nhiệm là NSƯT Trần Ly Ly, Giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam.

“Tôi nhận quyết định bổ nhiệm Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn sáng ngày 27/1 và sẽ nhận nhiệm vụ mới từ ngày 7/2 tới”, NSƯT Trần Ly Ly nói.

Trước đó, NSND Quang Vinh - Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn - đã nghỉ hưu cuối năm 2020. Hiện Cục chỉ có 2 Phó cục trưởng. 

Chú thích ảnh
Cục trưởng mới của Cục Nghệ thuật biểu diễn - bà Trần Ly Ly

Trần Ly Ly (sinh năm 1978) là “con nhà nòi” khi bố là giảng viên múa, mẹ là diễn viên múa của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam. Lên 10 tuổi, Trần Ly Ly đã đi học múa chuyên nghiệp vì niềm đam mê đặc biệt với các động tác hình thể.

Từ khi còn học THCS, Trần Ly Ly đã có thành tích mà ít nghệ sĩ múa trẻ nào có được khi giành 2 giải tài năng múa trẻ toàn quốc năm 1992 và 1994. Sau 8 năm đào tạo chuyên nghiệp về múa, Trần Ly Ly trở thành thủ khoa của Khoa Sáng tác Múa, ĐH Sân khấu Điện ảnh.

Chú thích ảnh

19 tuổi, Trần Ly Ly xuất ngoại học múa theo một chương trình học bổng của Đại học  Queensland (Australia). 7 năm học tập và làm việc tại trời Tây, dù được giữ lại và có rất nhiều cơ hội để tỏa sáng nhưng năm 2003, Trần Ly Ly quyết định về Việt Nam “sống chết” với nghệ thuật múa, cống hiến cho quê hương. 

Năm 2018, nữ nghệ sĩ ra Hà Nội đảm nhận vị trí quyền Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam (VNOB). Năm 2019, nhân kỷ niệm 60 năm thành lập, Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam đã công diễn loạt tác phẩm kinh điển: Người tạc tượng, Hồ Thiên Nga... Trong đó, Hồ Thiên Nga lập kỷ lục về số đêm diễn ở Nhà hát Lớn Hà Nội và tạo "cơn sốt vé".

Tác phẩm mới nhất của NSƯT Trần Ly Ly cùng các đồng nghiệp, nhạc kịch Những người khốn khổ lên sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội và ngay lập tức cháy vé. Nghệ sĩ giành giải chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc với vở diễn này.

Cùng năm 2020, bà được bổ nhiệm chính thức Giám đốc và trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên trong 60 năm lịch sử của VNOB.

Với việc bổ nhiệm làm Cục trưởng mới của Cục Nghệ thuật biểu diễn, bà Trần Ly Ly cũng trở thành nữ Cục trưởng đầu tiên của đơn vị này.

Bảo Anh (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm