NSƯT Hùng Minh lại làm… sĩ quan Pháp

04/01/2009 19:14 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Vóc người cao lớn, gương mặt rất Tây nên trong các tuồng cải lương lịch sử và cách mạng Việt Nam thì 70% các vai sĩ quan Pháp, cố vấn Mỹ là do NSƯT Hùng Minh đảm nhận, nổi tiếng nhất là vai đại úy Bạc-bê trong vở cải lương Nàng Hai Bến Nghé.
 
NSƯT Hùng Minh
Vai Thống chế Pháp Cuộc-xy trong vở Giai nhân và dũng tướng chuẩn bị quay hình cho HTV là vai sĩ quan “giặc” mới nhất của ông. NSƯT Hùng Minh cho biết chất Tây của mình là được di truyền từ cả bên nội (Anh) lẫn bên ngoại (Pháp). Không chỉ làm “Tây” cải lương, ông cũng xuất hiện bên điện ảnh với vai cố vấn Mỹ trong bộ phim Tình đất Củ Chi (sản xuất năm 1978) và ông luôn giữ trong ví tấm ảnh đen trắng vai diễn này như một kỷ niệm. NSƯT Hùng Minh nổi tiếng là một kép đẹp, có khả năng diễn đa dạng các vai: mùi, lão, độc, hề. Đặc biệt, ở các vai độc thì nét diễn điêu luyện, tinh tế của ông luôn ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Ông được giải Thanh Tâm năm 1959.

Ngọc Tuyết

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm