Những hoạt động trong Ngày sách Việt Nam lần đầu tiên

11/04/2014 14:10 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 11/4, Bộ Thông tin và Truyền thông chính thức công bố kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt Nam năm 2014.

Ngày sách Việt Nam lần đầu tiên diễn ra tại Hà Nội, lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam được tổ chức trọng thể vào tối 19/4, tại quảng trường Lý Thái Tổ, truyền hình trực tiếp trên VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam.

Chuỗi hoạt động của Ngày sách tổ chức từ ngày 19-21/4. Trong đó, đường sách khai mạc sáng 19/4 tại phố Ngô Quyền - Đinh Lễ. Đường sách với các gian hàng giới thiệu sách của các nhà xuất bản, đơn vị phát hành trên toàn quốc, được trưng bày theo các chủ đề: Chiến thắng Điện Biên Phủ, biển đảo quê hương, kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô, giới thiệu các di sản văn hóa của Việt Nam đã được thế giới công nhận...

Ảnh: Nhật Anh - TTXVN

Trong khuôn khổ Ngày sách, sẽ giới thiệu văn hóa phi vật thể của Việt Nam, trong đó tập trung vào những chương trình nghệ thuật có nội dung tuyên truyền việc học, đọc, cổ vũ tinh thần hiếu học... vào ngày 20/4, tại Trung tâm của đường sách khu vực phố Ngô Quyền, Đinh Lễ. Cùng với đó là các hoạt động giao lưu, tọa đàm, kể chuyện theo sách; giao lưu giữa các nhà văn hóa, nhà văn, nhà thơ với công chúng….

Tại Hà Nội, ngày 19/4, đoàn xe diễu hành cổ động sẽ xuất phát từ Quảng trường Lý Thái Tổ, qua các tuyến phố chính của các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng và kết thúc tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Trong khuôn khổ Ngày sách cũng sẽ diễn ra triển lãm; hội chợ sách; lễ trao giải thưởng sách; quyên góp sách tặng trẻ em nghèo, hỗ trợ các thư viện vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; phát động, nhân rộng mô hình tủ sách gia đình, dòng họ, trường học, hậu phương quê hương chiến sĩ.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày sách ở trung ương được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức ở các trường học trong toàn quốc; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại thư viện các tỉnh, thành; các bộ, ngành, tổ chức đoàn thể Trung ương hưởng ứng phù hợp với nhu cầu thực tế. Tại địa phương cũng diễn ra triển lãm, hội chợ sách, đường sách, Tuần lễ sách và các hoạt động tôn vinh các tủ sách gia đình, dòng họ…. Phong trào xây dựng văn hóa đọc thông qua các hoạt động của các tổ chức đoàn thể cũng được phát động.

Đây là lần đầu tiên Ngày sách Việt Nam được tổ chức góp phần xây dựng, phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, nét đẹp trong đời sống xã hội. Đồng thời khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách; tôn vinh giá trị của sách, xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng, tôn vinh những người tham gia quá trình sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ và quảng bá sách. Đây cũng là dịp đẩy mạnh hoạt động sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác… những cuốn sách hay, có giá trị về nội dung, hình thức đến người đọc; nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan chức năng, tổ chức xã hội, đội ngũ người viết sách, tham gia hoạt động xuất bản, in và phát hành sách.

Ngày sách Việt Nam sẽ được tổ chức thường niên với các hoạt động phong phú, đa dạng; đảm bảo thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh, sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng, các tổ chức xã hội. Các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam bắt đầu được tổ chức từ tháng 3 đến hết tháng 4 hàng năm; trọng tâm từ ngày 19-23/4.

T.Vy


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm