Nhóm ngôi sao chết vì sốc thuốc: Ngoài Prince còn những ai?

03/06/2016 13:21 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Theo kết quả giám định y tế của bang Minnesota (Mỹ), công bố hôm 2/6, huyền thoại âm nhạc Prince chết do vô tình dùng thuốc fentanyl quá liều, một loại thuốc giảm đau tổng hợp.

Tuy nhiên, giới chức không tuyên bố Prince có đơn thuốc hay không và bằng cách nào để ông có được loại thuốc đó.


Huyền thoại âm nhạc Prince

Như vậy, Prince đã gia nhập nhóm các ngôi sao, trong đó có Judy Garland và huyền thoại màn bạc Marilyn Monroe, chết vì dùng thuốc quá liều. Dưới đây là một số ngôi sao tiêu biểu đã qua đời do dùng thuốc quá liều:  

- JAY BENNETT: Kết quả xét nghiệm chất độc cho thấy, cựu nghệ sĩ guitar của ban nhạc Wilco, Jay Bennett, đã qua đời do dùng thuốc fentanyl quá liều, loại thuốc giảm đau được chỉ định để điều trị đau mãn tính.


Khi qua đời hồi tháng 5/2009, Bennett có miếng đắp gồm cả thuốc fentanyl ở lưng. Trước đó, ông viết trên trang MySpace cá nhân răng ông đã sẵn sàng tiến hành ca phẫu thuật mông.

Bennett từng là kỹ sư âm thanh và chơi nhiều nhạc cụ cho Wilcon từ năm 1994 đến năm 2001. Trước khi qua đời, ông kiện thành viên trụ cột của Wilcon, Jeff Tweed,  với cáo buộc ông này nợ tiền bản quyền các ca khúc trong 7 năm Bennett hoạt  động cùng ban nhạc.

- CHYNA: Joanie Laurer, cựu ngôi sao đấu vật được biết đến với nghệ danh  Chyna, qua đời hồi tháng 4 với nguyên nhân được cho là dùng thuốc quá liều. Nhà quản lý Anthony Anzaldo cho biết, Chyna vô tình dùng thuốc ngủ và an thần kê đơn quá mức cho phép.


Chyna có các đơn thuốc Ambien và một loại thuốc Valium. Tuy nhiên, các giám định viên không tìm thấy chất cồn trong cơ thể cô.

Chyna là siêu sao đấu vật nữ đầu tiên. Cô từng chiến đấu với cả đàn ông và phụ nữ trên võ đài. Chyna còn được mệnh danh là "Kỳ quan thứ 9 thế giới".

- MARGAUX HEMINGWAY: Nữ diễn viên kiêm người mẫu Margaux Hemingway được phát hiện đã chết trong căn hộ của mình hồi năm 1996. Các nhà điều tra xác định đây là vụ tự vẫn bằng cách dùng thuốc phenobarbital quá liều. Đây là thuốc an thần điều trị bệnh động kinh và một số chứng bệnh khác.


Hemingway từng xuất hiện trên bìa các tạp chí Elle, CosmopolitanVogue với vai trò người mẫu. Cô từng đóng phim Killer Fish (1979), Over the Brooklyn Bridge (1984).

- MICHAEL JACKSON: Vua Pop qua đời hồi năm 2009 do dùng thuốc gây mê propofol quá liều. Jackson đã dùng loại thuốc kê đơn này để giúp ông ngủ được trong thời gian ông chuẩn bị loạt chương trình hòa nhạc tái xuất.


Hồi năm 2011, Conrad Murray, bác sĩ riêng của Jackson đã phải chịu án tù 2 năm vì bị kết tội tiêm thuốc propofol quá liều cho Vua Pop.

- HEATH LEDGER: Ngôi sao phim Brokeback Mountain, Heath Ledger qua đời hồi năm 2008 do vô tình dùng 6 loại thuốc quá liều. Khám nghiệm tử thi, các chuyên gia tìm thấy trong cơ thể Ledger có oxycodone, hydrocodone, diazepam, temazepam, alprazolam và doxylamine, song không có chất cồn hay thuốc cấm.


3 trong 6 loại thuốc tìm thấy trong căn hộ của Ledger được bán ở châu Âu.

- ANNA NICOLE SMITH: Cựu người mẫu của tạp chí Playboy kiêm ngôi sao truyền hình thực tế Anna Nicole Smith đã vô tình dùng ít nhất 9 loại thuốc kê đơn quá liều và qua đời hồi tháng 2/2007.

Theo kết quả giám định, Nicole đã dùng chloral hydrate, loại thuốc an thần hiếm khi được kê đơn và nhiều khi cô còn dốc thẳng loại thuốc an thần này từ lọ vào miệng.


Cảnh sát nói rằng,  đây không phải là một vụ tự vẫn bởi những người muốn tự tử thường dùng các loại thuốc gây chết người hơn chloral hydrate.

Joshua Perper, tiến sĩ giám định y khoa, cho biết Nicole còn dùng cả các loại thuốc chống trầm cảm và chống lo âu và còn tiêm cả các loại thuốc kéo dài tuổi thọ, gồm vitamin B-12 và tăng trưởng hormone.

Tuấn Vĩ
Theo AP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm