Nhiều loại hình nghệ thuật trong Hoa Mộc lan mới

18/05/2010 10:05 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Nhóm nhạc gõ Ju sẽ cùng xuất hiện trên sân khấu Đài Loan với các nghệ sĩ Kinh kịch và vũ công clacket trong một chuyển thể mới của câu chuyện cổ Trung Hoa Hoa Mộc lan.

Đạo diễn Lee Shao Pin cho biết ông đang cố gắng phá bỏ các hàng rào bằng việc đưa nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau lên cùng một sân khấu. Lee cho rằng câu chuyện – kể về một phụ nữ trẻ giả trai ra trận thay cha – sẽ nổi bật bằng những thay đổi đầy ấn tượng trong Kinh kịch và điệu nhảy clacket. “Vở diễn dài 90 phút này sẽ không chỉ là kể chuyện mà còn có nhiều loại hình trình diễn khác nhau để bộc lộ được tinh thần của câu chuyện. Nhạc gõ đóng vai trò chính trong vở diễn này. Chúng tôi sử dụng hơn 100 nhạc cụ trên sân khấu”, đạo diễn Lee cho biết.

Được Ju Tzong Ching thành lập vào năm 1986, nhóm nhạc gõ Ju đã thực hiện hơn 2.000 màn trình diễn ở châu Âu, Mỹ, Australia và khắp châu Á. Nhóm nhạc liên tục tìm kiếm những yếu tố mới để đưa vào màn diễn của mình.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm