Nhạc trưởng Sir Simon Rattle: 'Nhạc cổ điển không hề khó nghe như nhiều người nghĩ'

05/10/2019 15:20 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng nay 5/10, đã diễn ra buổi gặp gỡ đại diện dàn nhạc London Symphony Orchestra (LSO) trong khuôn khổ sự kiện hòa nhạc ngoài trời Vietnam Airlines Classic- Hanoi Concert 2019 với công chúng, báo giới.

Dàn nhạc giao hưởng London tới Việt Nam: 5 dàn nhạc giao hưởng uy tín nhất thế giới

Dàn nhạc giao hưởng London tới Việt Nam: 5 dàn nhạc giao hưởng uy tín nhất thế giới

Sự kiện hòa nhạc ngoài trời Vietnam Airlines - Hanoi Concert 2019 tối 5/10 tới đây sẽ là màn tái ngộ của người dân Thủ đô với Dàn nhạc giao hưởng London (London Symphony Orchestra). Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên nhạc trưởng Sir Simon Rattle chỉ huy dàn nhạc trong một đêm diễn đầy màu sắc tại Hà Nội.

Trờ lại Hà Nội trong chuyến lưu diễn lần thứ ba, dàn nhạc giao hưởng LSO dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng huyền thoại Sir Simon Rattle sẽ biểu diễn trong chương trình Vietnam Airlines Classic- Hanoi Concert 2019 diễn ra tại Quảng trường Lý Thái Tổ, Hà Nội từ 19h00 đến 21h00 ngày 05/10/2019.

Dàn nhạc sẽ trình diễn 8 tác phẩm, bắt đầu bằng bản Quốc ca Việt Nam và sau đó là 7 tác phẩm của các nhà soạn nhạc quốc tế. Khán giả thủ đô sẽ được đắm chìm trong thế giới thanh âm sống động, đầy cảm xúc dịu dàng, êm ái của bản Oveture Roman Carnival, nét huyền bí mơ hồ xa xăm trong chương Adagietto bản Giao hưởng số 5, giai điệu rộn ràng đến từ nhạc khúc Slavonic Dances Op. 46 No. 7 hay sắc màu vui tươi của The Young Person’s Guide to The Orchestra.

Chú thích ảnh
Nhạc trưởng Sir Simon Rattle

Các tiết mục được biểu diễn ngoài trời bởi 100 nhạc công tài năng cùng những nhạc cụ hiếm trên 200 tuổi, với sự dẫn dắt của nhạc trưởng Sir Simon Rattle, hứa hẹn sẽ là một đêm nhạc giao hưởng đỉnh cao cho người dân Hà Nội.

Nhạc trưởng Sir Simon Rattle là người bộc lộ tư chất thiên tài ngay từ khi còn rất nhỏ. Hiện nay, ngoài chỉ huy LSO, ông còn là Giám đốc Nghệ thuật của dàn nhạc Giao hưởng Berlin. Điểm đặc biệt ở người nhạc trưởng này là ông không sử dụng bản phổ nhạc trong các chương trình biểu diễn. Thay vào đó là một trí nhớ tuyệt vời và sự tập trung cao độ.

Trao đổi với PV Thể thao và Văn hóa về nhạc mục của buổi biểu diễn liệu có quá khó nghe với người nghe đại chúng của Việt Nam, vốn không có nhiều hiểu biết về nhạc cổ điển, Nhạc trưởng Simon Rattle nói: “Nhạc cổ điển không hề khó nghe như nhiều người nghĩ. Chỉ cần lắng nghe bằng cả trái tim và tâm hồn là có thể hiểu được”.

Simon Rattle cũng không quên ca ngợi Hà Nội rất đẹp, người Hà Nội dễ thương và thời tiết thì đang rất tốt.

Đặc biệt, Vietnam Airlines Classic- Hanoi Concert 2019 sử dụng hệ thống âm thanh công nghệ L-ISA hiện đại bậc nhất châu Á, đưa vào thêm các chiều không gian khác nhau cho âm thanh để người nghe có thể cảm nhận trọn vẹn màn trình diễn dù ngồi ở vị trí nào. Là một buổi hòa nhạc ngoài trời nhưng công chúng sẽ thấy như đang ngồi trong khán phòng với không gian âm nhạc đậm đặc, có thể nghe rõ từng cao độ khác nhau của các loại nhạc cụ.

Chú thích ảnh
Nhạc công đến từ Anh

Để tất cả người dân Hà Nội có cơ hội thưởng thức hòa nhạc, ban tổ chức sẽ phát sóng trực tiếp sự kiện thông qua màn hình LED 400 inch tại đường Đinh Tiên Hoàng và Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Sau ba năm tổ chức tại phố đi bộ Hồ Gươm, Vietnam Airlines Classic- Hanoi Concert như lời khẳng định chắc chắn của Vietnam Airlines và TP. Hà Nội trong việc nổ lực kết nối văn hóa Việt Nam và thế giới, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam cởi mở, yêu nghệ thuật, TP. Hà Nội nghìn năm văn hiến và không gian văn hóa phố đi bộ độc đáo đến với đông đảo bạn bè quốc tế.

Dàn nhạc Giao hưởng London (LSO - London Symphony Orchestra)

Được thành lập vào năm 1904, LSO theo đuổi mục tiêu đưa các kiệt tác âm nhạc đến với công chúng. Mỗi năm dàn nhạc có 70 chương trình trực tiếp và hơn 50 buổi hòa nhạc quốc tế thường xuyên. Ngoài các buổi biểu diễn âm nhạc, LSO còn được biết đến với những nỗ lực khám phá và đào tạo các tài năng âm nhạc như thành lập Học viện LSO East London, chương trình đào tạo LSO Discovery, cuộc thi Donatella Flick dành cho các nhạc trưởng trẻ.

Nhạc trưởng Sir Simon Rattle

Là nhạc trưởng nổi tiếng thế giới người Anh, được Nữ hoàng Anh phong tước Hiệp sĩ. Tổ chức Toepfer ở Hamburg đã trao cho ông Giải thưởng Shakespcare. Ông còn được truy tặng Huy chương Albert từ Hiệp hội Nghệ thuật Hoàng gia để ghi nhận sự cống hiến phi thường đối với âm nhạc, cũng như các hoạt động trong ngành sư phạm âm nhạc và những đóng góp cho cộng đồng âm nhạc.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm