Nhạc trưởng Martín García León chỉ huy dàn nhạc 'Dạ tiệc âm nhạc (Around The World)'

19/03/2019 11:30 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Dạ tiệc âm nhạc (Around the world) là chương trình mở màn trong chuỗi chương trình hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam với sự Chỉ đạo nghệ thuật của NSƯT - Giám đốc Trần Ly Ly cùng toàn thể các nghệ sĩ Nhà hát như một món quà dành tặng riêng cho những khán giả thủ đô đầu năm 2019.

NSƯT Trần Ly Ly được bình chọn trong top 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2019

NSƯT Trần Ly Ly được bình chọn trong top 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2019

Mới đây, tạp chí Forbes Việt Nam đã công bố danh sách 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2019 và NSƯT Trần Ly Ly được bình chọn trong lĩnh vực truyền thông - sáng tạo.

Chương trình nghệ thuật do Nhạc trưởng người Argentina, Martín García León chỉ huy; trình diễn bởi dàn nhạc Giao hưởng, dàn hợp xướng và các nghệ sĩ múa Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam (VNOB). Đặc biệt có sự tham gia của Đào Tố Loan, người vừa giành giải cao nhất tại cuộc thi Singapore Lyric Opera năm 2018 Slo-Asian Vocal Competition. Cô cũng là Quán quân dòng nhạc thính phòng Sao Mai Điểm hẹn năm 2011. Ngoài ra còn có nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng, cúp Vàng Festival Mùa xuân Bình Nhưỡng năm 2016; huy chương Vàng Liên hoan Nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc 2015 và Giải nhì cuộc thi Opera thính phòng toàn quốc năm 2009.

Chú thích ảnh
Nhạc trưởng Martín García León

Dạ tiệc âm nhạc (Around the world) là sự pha trộn một cách độc đáo giữa nghệ thuật cổ điển và sân khấu hiện đại cùng những màn múa đầy chất thơ, hứa hẹn khán giả sẽ được cảm nhận sự thú vị của chương trình.

NSƯT - Giám đốc Trần Ly Ly chia sẻ: “Dạ tiệc âm nhạc (Around the world) sẽ là sự bùng nổ trong nghệ thuật trình diễn với thiết kế sân khấu hiện đại, kết hợp cùng giọng hát xuất sắc và những vũ điệu vui tươi của các nghệ sĩ VNOB, tạo nên sự sống động và niềm tin vào một tình đoàn kết giữa các quốc gia trên thế giới, giúp khán giả trở nên phấn khích và hy vọng nhiều hơn vào một năm mới”.

Chú thích ảnh
Đào Tố Loan
Chú thích ảnh
Vũ Mạnh Dũng

Còn nhạc trưởng người Argentina, Martín García León, khẳng định: “Tôi muốn nói với khán giả Việt Nam đừng bỏ lỡ cơ hội được thưởng thức một chương trình nghệ thuật độc đáo. Ở đây, các bạn sẽ được cười, được khóc và các giác quan sẽ được chạm tới tới tận cùng”.

Sự độc đáo và hiện đại của Dạ tiệc âm nhạc (Around the world) được thể hiện ở thiết kế sân khấu hai tầng với dàn nhạc giao hưởng được đưa lên tầng 2, phía trên của dàn diễn viên múa, thể hiện sự liên kết giữa các tác phẩm, biến chương trình trở thành một câu chuyện sống động và vui tươi. 

Hành trình nghệ thuật trong Dạ tiệc âm nhạc (Around the world) sẽ lần lượt đưa khán giả đi qua những miền cảm xúc với giai điệu tuyệt vời của Glinka hay điệu Valse những đóa hồng trong Kẹp hạt dẻ của nước Nga, tác phẩm thanh nhạc nổi tiếng Thợ cạo thành Siviglia của nước Ý đến điệu nhảy Hungary của tác giả J.Brahams.

Và có lẽ khán giả cũng sẽ mãn nhãn với sự kết hợp giữa chất hàn lâm và dân gian dân tộc hiện đại mang tên Lý ngựa ô và được "đặt chân" đến xứ sở Nghìn lẻ một đêm với Phiên chợ Ba Tư; nước Pháp đầy chất thơ với tác phẩm Orpheus in the underworld, Trà hoa nữ của G.Verdi.

Chú thích ảnh

Khán giả sẽ hòa chung cùng các nghệ sĩ với tác phẩm Radezky March để kết thúc cuộc hành trình với nhiều cung bậc cảm xúc nghệ thuật đa sắc thái.

Dạ tiệc âm nhạc (Around the world) được diễn ra vào 20h ngày 26 và 27/3 tới đây tại Nhà hát Lớn (Hà Nội).

Hoàng An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm