Nhạc sĩ Trần Long Ẩn là Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP.HCM

23/11/2015 08:45 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nhạc sĩ Trần Long Ẩn, Chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM, đã được bầu làm Chủ tịch tại Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP.HCM lần VIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020) diễn ra trong hai ngày 21 và 22/11.

Các Phó Chủ tịch là: nhà thơ Lê Tú Lệ (Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình Văn học Nghệ thuật TP.HCM), kiến trúc sư Nguyễn Trường Lưu (Chủ tịch Hội Kiến trúc TP.HCM) và nhà biên kịch Dương Cẩm Thúy (Chủ tịch Hội Điện ảnh TP.HCM). Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành mới gồm 25 thành viên và Đoàn Chủ tịch gồm 10 thành viên là Chủ tịch các hội thành viên.


Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TPHCM nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt

Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP.HCM và 9 hội thành viên gồm: Hội Âm nhạc, Hội Điện ảnh, Hội Nhiếp ảnh, Hội Nhà văn, Hội Mỹ thuật, Hội Kiến trúc sư, Hội Sân khấu, Hội Nghệ sĩ Múa và Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số đã tổ chức gần 140 trại sáng tác và các chuyến đi thực tế sáng tác cho trên 2.000 lượt văn nghệ sĩ. Với kinh phí đầu tư tăng theo từng năm (từ 3,5 tỷ đồng năm 2010 tăng lên 8 tỷ đồng năm 2015), Liên hiệp đã hỗ trợ đầu tư sáng tác và quảng bá cho hàng trăm tác phẩm.

Trong 5 năm, các hội chuyên ngành đã kết nạp thêm 300 hội viên nâng tổng số hội viên của Liên hiệp lên 5.300, trong đó hơn 2.500 người là hội viên các hội chuyên ngành trung ương. Trụ sở Liên hiệp tại địa chỉ 81 Trần Quốc Thảo (Quận 3) cũng đã được xây mới (hoàn tất và đưa vào sử dụng tháng 11/2014) đáp ứng nhu cầu hoạt động của 9 hội chuyên ngành trực thuộc Liên hiệp.

Ninh Lộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm