Nhạc sĩ Thuận Yến được đề nghị truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

15/08/2016 15:30 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết : Lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2016 dự kiến sẽ diễn ra sáng 30/9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Theo kết quả cuộc họp mới đây của Hội đồng cấp nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật, 18 hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và 95 hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước đủ tỷ lệ phiếu bầu đồng ý từ 90% trở lên của tổng số thành viên Hội đồng để trình Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước tặng thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2016. 


Ca sĩ Thanh Lam và cha mình - nhạc sĩ Thuận Yến

Trong số các hồ sơ vượt qua vòng bỏ phiếu của Hội đồng cấp Nhà nước để đề Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh nhiều tên tuổi đã được công chúng mến mộ như: nhạc sỹ Trọng Bằng, nhạc sỹ Doãn Nho, nhạc sỹ Hoàng Phi Hồng (Cẩm La, Hoàng Hà), nhạc sỹ Thuận Yến, nhà thơ Xuân Quỳnh, nhà thơ Thu Bồn…

Nhạc sĩ Thuận Yến nổi tiếng với những ca khúc cách mạng, ca ngợi lãnh tụ: "Bác Hồ, một tình yêu bao la", "Vầng trăng Ba Đình", "Người về thăm quê".... Và sau này là những tình khúc trữ tình: Chia tay hoàng hôn, Tình yêu không lời... do chính con gái ông - NSƯT Thanh Lam thể hiện thành công.

Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật do Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện - Chủ tịch Hội đồng; 4 Phó Chủ tịch Hội đồng và 23 ủy viên.

Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật được trao tặng lần đầu tiên vào năm 1996, tiếp đó là vào các năm 2000, 2006 và 2012. Đợt trao tặng gần đây nhất là vào năm 2012 với 12 tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình về văn học, nghệ thuật được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh; 128 tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình về văn học, nghệ thuật được tặng Giải thưởng Nhà nước…

Đáng chú ý là cụm tác phẩm gồm 5 ảnh chủ đề "Những khoảnh khắc để lại" của nhà báo - liệt sỹ Lương Nghĩa Dũng, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam cũng được đề nghị Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh lần này. Một nhà báo khác của Thông tấn xã Việt Nam là Hứa Thanh Kiểm (Hứa Kiểm) cũng được đề nghị trao tặng Giải thưởng Nhà nước với cụm tác phẩm "Đường 20 - Quyết thắng" gồm 5 ảnh.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm