Nhạc sĩ Thế Song khóc khi nghe Tùng Dương hát ‘Nơi đảo xa’

18/09/2015 12:20 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Kỷ niệm sinh nhật, thay vì tổ chức các đêm nhạc hay tiệc tùng, nam ca sĩ Tùng Dương chọn cách tri ân các “tiền bối”. Anh dành một ngày thăm nhạc sĩ Phạm Tuyên, Doãn Nho, Thế Song và thắp hương nhạc sĩ An Thuyên. 

Trước đó, khi hay tin nhạc sĩ Thế Song - tác giả ca khúc “Nơi đảo xa” bị bệnh nặng, Tùng Dương đã đến thăm ông. Còn hôm qua (17/9), theo lời anh, vị nhạc sĩ già hiện sức khỏe rất yếu, bị liệt nửa người, nói không còn rõ tiếng. Nhưng khi nghe Tùng Dương hát Nơi đảo xa, ông rất xúc động. 


Nhạc sĩ Thế Song nghe được Tùng Dương hát "Nơi đảo xa"

Nhạc sĩ Thế Song có 40 năm công tác tại Đài tiếng nói Việt Nam. Ông sáng tác gần 600 ca khúc gồm nhiều đề tài, trong đó nổi bật là những ca khúc về biển: Nơi đảo xa, Ngôi nhà lính đảo, Biển mưa, Tình em theo cánh sóng…

Khoảng 2 năm nay, ông lâm bệnh nặng. Sau lần tai biến năm 2014, ông bị liệt nửa người, sức khỏe rất yếu. Tuy nhiên, nhiều lúc ông vẫn ra hiệu nhờ các con mở nhạc cho ông nghe.

Trong hôm qua, ca sĩ Tùng Dương đã đến thăm vợ chồng nhạc sĩ Doãn Nho – tác giả Chiếc khăn piêu.

Điều thú vị là Chiếc khăn piêu đã giành giải Bài hát của năm – giải Âm nhạc Cống hiến của báo Thể thao & Văn hóa (năm 2014), còn Nơi đảo xa cũng được đề cùng hạng mục năm 2015.


Hồi bé, Tùng Dương giành giải thưởng tại một cuộc thi với ca khúc "Cánh én tuổi thơ" của nhạc sĩ Phạm Tuyên 

Ca sĩ Tùng Dương cũng tới thắp hương nhạc sĩ An Thuyên tại tư gia và sau đó thăm nhạc sĩ Phạm Tuyên - người bạn thân thiết với cố nhạc sĩ Trần Hoàn, ông trẻ của ca sĩ Tùng Dương. 

Thanh Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm