Nhà văn Nguyên Ngọc “đối thoại” với Jean-Paul Sartre

18/02/2011 09:32 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Với chủ đề Jean-Paul Sartre và văn học dấn thân, nhà văn Nguyên Ngọc sẽ đến với Cà phê văn học tại Cà phê thứ Bảy (TP.HCM) vào lúc 9h sáng ngày 20/2.

Jean-Paul Sartre (1905-1980) là nhà văn, là triết gia hiện sinh của Pháp, được trao Nobel văn học năm 1964 nhưng ông từ chối nhận giải này. Nguyên Ngọc sẽ trình bày quan niệm sống nổi bật của Sartre là sự “trong suốt” với mọi người và với chính mình; triết học và văn học là một chỉnh thể không phân biệt. Cuộc trò chuyện cũng sẽ nói về chủ nghĩa hiện sinh và viết là dấn thân theo quan điểm của Sartre.

Như Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm