Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng có… "Một phút yếu đuối!"

20/08/2008 06:06 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Có lẽ kể từ ngày qua đời (1960), mấy năm gần đây tên tuổi và sự nghiệp văn học của Nguyễn Huy Tưởng lại liên tiếp được nhắc tới, thông qua rất nhiều cuốn sách mới được xuất bản. Và vừa qua, là cuốn Một phút yếu đuối do con trai ông là Nguyễn Huy Thắng biên soạn, NXB Phụ nữ ấn hành.

Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng qua nét ký họa của nhạc sỹ Văn Cao
Đây là tuyển tập các trang viết về phụ nữ của Nguyễn Huy Tưởng trong cuộc đời cầm bút của mình. Đó có thể là tản mạn, ghi chép được trích ra từ tự truyện, nhật ký, thư từ như: Thiếu nữ Hà thành, Mẹ tôi, Cô hàng xén Cổ Loa,… hoặc đó cũng có thể là những đoạn văn về người phụ nữ được trích ra từ những tác phẩm của Nguyễn Huy tưởng như: Nữ dân công tiền tuyến, Đặng Tuyên phi, Ngàn,…

Theo người biên soạn cuốn sách, ông Nguyễn Huy Thắng, thì Nguyễn Huy Tưởng xứng đáng được ghi nhận: Nhà văn có những trang viết hay về người phụ nữ Việt Nam.

H.T.P

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm