Nguyễn Ngọc Tư sẽ nhận giải thưởng văn học Asean 2008

09/09/2008 18:24 GMT+7 | Văn hoá

Theo nguồn tin riêng từ hội Nhà văn Việt Nam, Nguyễn Ngọc Tư (ảnh) được hội này đề cử nhận giải thưởng Asean 2008 vì những thành tựu gần đây của cô với đời sống văn học Việt Nam trong chừng 10 năm gần đây.

Giải thưởng này không có ban xét giải đọc và thẩm định tác phẩm mà chủ yếu là do các quốc gia trong khối Asean gởi đề xuất đến; giá trị giải thưởng khoảng 2.200 USD nhưng chưa thấy trường hợp sách của người nhận giải được dịch sang tiếng Thái hoặc tiếng Anh.

Thường thì những đề xuất từ phía các nước trong khối Asean sẽ được hoàng gia Thái Lan - tổ chức trao giải này - chấp nhận. Tại Việt Nam, một số nhà văn khá lớn tuổi có văn nghiệp tương đối “ổn định” trong nước như Nguyễn Khải, Inrasara, Lê Văn Thảo... từng đến Thái Lan nhận giải thưởng này.

Nếu Nguyễn Ngọc Tư chính thức được công nhận ở giải văn chương Asean 2008 thì đây là năm đầu tiên hội Nhà văn Việt Nam đề bạt một tác giả trẻ (dưới 40 tuổi).

Giải sẽ được công bố và trao tặng vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10.2008.

Theo SGTT


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm