Nguyễn Ngọc Tư ra tập thơ đầu tay 'Chấm'

21/08/2013 10:46 GMT+7 | Đọc - Xem


(Thethaovanhoa.vn) - Chấm có thiết kế bìa (hình một dấu chấm vẽ tay) và bên trong độc đáo, tập hợp 40 bài thơ do nữ nhà văn sáng tác lâu nay, được ghi lời đề tựa: "Kính tặng ba".

Cảm giác thoáng qua đối với tập thơ khi mới nhìn vào là lạ. Ngôn từ lạ thể hiện một tâm hồn có nhiều nét lạ. Nguyễn Ngọc Tư viết: "bắt quả tang đê hèn đang làm đau người khác/ chơ vơ đi lẻ/ đẹp nịnh bợ chính mình/ hạnh phúc thì rộng rinh, đổ vào bao nhiêu niềm vui không chặt (tựa như hạnh phúc là từ không có thật…)" (bài Nghĩ quanh từ điển).

Nguyễn Ngọc Tư thành danh trong làng văn chương Việt Nam với thể loại truyện ngắn với: Cánh đồng bất tận, Gió lẻvà 9 câu chuyện khác, Biển của mỗi người, Ngày mai của những ngày mai, Khói trời lộng lẫy… Năm 2012, nữ nhà văn phát hành tiểu thuyết đầu tay Sông.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm