Người mẫu 19 tuổi bị tàu hỏa cán chết vì mải tạo dáng trên đường ray

17/03/2017 16:04 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Mẹ nạn nhân kể, hôm đó là ngày đầu tiên cô gái 19 tuổi  Fredzania Thompson bắt đầu công việc làm người mẫu hằng mơ ước của mình.

Theo tờ NYdailynews, nạn nhân mới 19 tuổi – cô Fredzania Thompson – đang là sinh viên tại trường Cao đẳng Blinn ở quận Bryan, nhưng có ước mơ từ bé đi theo nghiệp người mẫu.

Mẹ nạn nhân, bà Hakamie Stevenson trả lời tờ báo địa phương Eagle cho biết: “Nghề người mẫu là điều con bé muốn làm. Hôm đó là ngày đầu tiên con bé bắt đầu công việc mơ ước của mình”.


Bức hình chụp Thompson ngay trước khi bị tàu hỏa đâm. Ảnh: ABC13

Theo tờ Eagle, cô Thompson đang đứng giữa đường ray ở Navasota tạo dáng vào hôm 10/3 thì nhìn thấy một chiếc tàu hỏa hãng BNSF Railway lao đến. Nạn nhân đã dạt sang một phía để tránh chiếc tàu này nhưng lại không nhận ra bên phía đường ray còn lại, một chiếc tàu của hãng Union Pacific đi từ hướng ngược lại cũng tiến đến gần.


Thompson qua đời khi đang được đưa đến bệnh viện do vết thương quá nặng. Cô đang mang trong mình đứa con của vị hôn phu Earl Chatman. Chia sẻ với tờ Eagle, Chatman cho biết: “Tôi tin rằng cô ấy muốn mọi người biết cô ấy là một người tốt bụng và quan tâm như thế nào”.

Theo Báo Tin tức/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm