Ngôi nhà vườn hoài cổ mà hiện đại của Mỹ Linh

05/09/2011 08:10 GMT+7 | Văn hoá

"Chuyển nhà về ngoại thành là cách để gia đình tôi tận hưởng thiên nhiên nhiều hơn, nhưng hoài cổ không có nghĩa là sống tách biệt với sự hiện đại", Mỹ Linh tâm sự về cuộc sống của gia đình tại Sóc Sơn, Hà Nội.

>> Chuyên đề: Những căn biệt thự triệu đô của sao Việt



Trong căn nhà mới, hai vợ chồng Mỹ Linh - Anh Quân đầu tư xây dựng những khu vực chung, chẳng hạn như khu vực mở nhìn ra thiên nhiên trong lành hay phòng ăn.




Kể từ ngày về tổ ấm mới ở Sóc Sơn, thời gian sinh hoạt chung của gia đình Mỹ Linh lại càng rộng rãi và ít bị giới hạn bởi những cuộc hẹn hò bất chợt như trước đây, khiến tình cảm gia đình dành cho nhau trọn vẹn hơn.


"Tôi thích các vật dụng trong nhà hiện đại và thông minh. Nó giúp tôi quản lý công việc và tận hưởng cuộc sống", Mỹ Linh cho biết.


Căn phòng nghe nhìn rất hiện đại, nơi cả nhà Mỹ Linh cùng nhau xem phim 3D, nghe nhạc và cả lướt Web, chat voice với người thân qua chiếc TV thông minh.




Trong ngôi nhà mới, Mỹ Linh tự trồng rau củ trong vườn, đào ao thả cá nên nguyên liệu luôn sẵn. "Mọi việc từ nấu nướng đến giặt giũ, tôi và các con đều thực hiện nhẹ nhàng nhờ các thiết bị thông minh. Bếp núc là thiên đường riêng của các nữ nhân trong nhà", Mỹ Linh chia sẻ.



Sau 5 năm dài im lặng trên thị trường băng đĩa, Mỹ Linh đã đánh dấu sự trở lại bằng album Tóc ngắn Acoustic.



Với Mỹ Linh, Tóc ngắn Acoustic là album có nhiều điều đặc biệt bởi nó gần như là thành quả lao động của tất cả thành viên trong gia đình. Ngoài phần âm nhạc do Anh Quân đảm trách, sự góp mặt của hai cô con gái Anna và Mỹ Anh trong album cũng là bất ngờ thú vị cho những người yêu mến Mỹ Linh.




Mỹ Linh chia sẻ về album mới: "Tóc ngắn Acoustic mang phong cách funk & soul nhưng có một cảm xúc riêng biệt, tinh tế và lạ lẫm hơn".



Ngoài phần âm thanh từ chuyên gia Doug Sax đến từ Mỹ, phần nhạc của Tóc ngắn Acoustic bao gồm guitar (Anh Quân), bass, flute (Huy Tuấn), drum (Quốc Bình), saxophone (Hồng Kiên) và piano (Tuấn Nam), tiếng kèn trumpet (Trung Đông), bộ gõ (Ngọc Quân) và dàn nhạc thính phòng Học viện âm nhạc Quốc gia.



Trong album, Anna Trương tham gia hát bè cho mẹ ở 4 ca khúc Chiều, Lời mẹ hát, Một ngày Gửi anh. Riêng cô út Trương Mỹ Anh cũng khoe năng khiếu ca hát khi đảm nhận phần song ca bài hát Cơn bão cùng mẹ trong album. Với Mỹ Linh, Tóc ngắn Acoustic là album giản dị (nhưng không giản đơn), đỉnh cao và gắn bó, bởi đó là quả ngọt của đại gia đình Anh Quân - Mỹ Linh và êkíp.

Theo Vnexpress

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm