Nghệ sĩ Phương Nga dàn dựng 'Tây Thiên Ca' mang âm hưởng Phật giáo

24/02/2019 00:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - “Tây Thiên Ca”, chương trình nghệ thuật nhân Đại lễ cầu an Xuân Kỷ Hợi 2019 diễn ra hôm qua (23/2) tại Bảo tháp Tây Thiên (Vĩnh Phúc) với sự tham gia của 130 nghệ sĩ, diễn viên. Chương trình do TS - nghệ sĩ Phương Nga làm tổng đạo diễn.

Lễ hội Xuân Tây Thiên đón Đức Gyalwang Drukpa tham dự

Lễ hội Xuân Tây Thiên đón Đức Gyalwang Drukpa tham dự

Trong ba ngày 22-24/2, Đức Gyalwang Drukpa và Tăng đoàn Truyền thừa Phật giáo Ấn Độ Drukpa sẽ khai đàn và chủ trì đại lễ quán đỉnh, cầu an, cầu siêu trong Pháp hội Đại Bi Quan Âm tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (Tam Đảo, Vĩnh Phúc).

"Tây Thiên Ca" cũng là tên ca khúc do nhạc sĩ Giáng Son phổ nhạc từ bài thơ của vị Trụ trì Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên. Nhiều năm liền, Sao Mai Phương Nga tham gia dàn dựng chương trình nghệ thuật “Tây Thiên Ca” nằm trong Lễ hội Xuân Đại Bảo tháp Tây Thiên.

Chú thích ảnh
TS - nghệ sĩ Phương Nga
Chú thích ảnh
Nữ ca sĩ Bích Hồng (trái) và Thu Hằng. Hiện Thu Hằng cũng là MC của Kênh Truyền hình Thông tấn
Chú thích ảnh
Tây Thiên Ca có sự tham dự của hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên

Theo chia sẻ của TS - nghệ sĩ Phương Nga, lần đầu tiên chị “chạm ngõ” nhạc Phật khi sáng tác ca khúc “Trở về”. Ca khúc mang âm hưởng Phật giáo này được "trò cưng" của chị là ca sĩ Thu Hằng thể hiện lần đầu tiên trên sân khấu Tây Thiên Ca năm 2018 và năm 2019 này được tin tưởng giao cho ca sĩ Bích Hồng.

Chú thích ảnh
Ca sĩ Nguyên Vũ

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Năm nay, 130 nghệ sĩ, diễn viên sẽ tham gia trình diễn trong đó có những tên tuổi nhiều năm gắn bó với chương trình: NSND Quang Thọ, NSƯT Thanh Lam, ca sĩ Nguyên Vũ, Khánh Ly, Anh Quân Idol, Quang Tú, Thanh Long, Diệu Thuý, Thảo Ly, Thăng Long… Riêng ca khúc chủ đề “Tây Thiên Ca” sẽ do nghệ sĩ Phương Nga thể hiện.

Trong ba ngày 22-24/2, Đức Gyalwang Drukpa và Tăng đoàn Truyền thừa Phật giáo Ấn Độ Drukpa khai đàn và chủ trì đại lễ quán đỉnh, cầu an, cầu siêu trong Pháp hội Đại Bi Quan Âm tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (Tam Đảo, Vĩnh Phúc). 

Chú thích ảnh
Đức Gyalwang Drukpa chủ trì đại lễ cầu an
Chú thích ảnh
Hàng ngàn người tham dự Lễ hợp long cầu Đại lạc Kim Cương Mandala

Chú thích ảnh

Các hoạt động giao lưu văn hóa và nghi lễ tâm linh đặc sắc, với điểm nhấn lần này là lễ Hợp Long cầu Đại Lạc Kim Cương Mandala trên mặt hồ Hương thủy để du khách có thể lần đầu được chiêm bái và cầu nguyện Tám vị Phật Bản Tôn Hộ Mệnh... Lễ hội năm nay cũng đã thu hút hàng vạn du khách, Phật tử tham dự. 

T.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm