Nghệ sĩ sắp đặt Scotland đoạt giải Turner 2011

07/12/2011 06:43 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Nghệ sĩ Scotland Martin Boyce (44 tuổi) đã đoạt giải Turner kèm theo số tiền thưởng 25.000 bảng tại lễ trao giải được tổ chức ở Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Baltic, Đông Bắc nước Anh, hôm 5/12.

Giải Turner được coi là giải thưởng nghệ thuật gây tranh cãi nhất thế giới, song quyết định trao giải cho những tác phẩm nghệ thuật sắp đặt luôn tìm cách tạo nên một phong cảnh đô thị trong không gian giới hạn của phòng trưng bày của Boyce là một lựa chọn không gây tranh cãi.

Giải Turner được sáng lập từ năm 1984 nhằm thúc đẩy sự bàn luận trong công chúng về những cách phát triển mới trong nền nghệ thuật đương đại Anh. Song từ đó đến nay các quyết định trao giải luôn gây “ầm ĩ”. Điển hình là năm 1995, nghệ sĩ Damien Hirst đoạt giải với một con bò say rượu và năm 2001 Martin Creed đoạt giải với một căn phòng rỗng có ánh đèn luôn bật tắt.

Boyce là nghệ sĩ Scotland thứ 2 “rinh” giải này. Năm 2010, nghệ sĩ âm thanh Susan Philipsz đã đoạt giải với tác phẩm sắp đặt âm thanh của mình.

Tuấn Vĩ (theo nguồn tin nước ngoài)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm