Nghệ sĩ Anh Tú - Việt Dung tiếp tục kết hợp violin với opera và rock

17/09/2015 06:05 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Lần thứ 5 trong vòng 3 tháng, Anh Tú tự bỏ tiền túi tổ chức các đêm nhạc kết hợp violin với opera và rock. Cách làm mới âm nhạc cổ điển không chỉ gây ngạc nhiên thú vị mà ngày càng thu hút đông đảo khán giả trẻ.

Sau bốn đêm nhạc Violin Acoustic (4/7); Violin Classic (18/7); Violin Rock (25/7) và Live show Giai điệu đam mê Hát mãi khúc quân hành (cuối tháng 8/2015), cặp vợ chồng Anh Tú - Việt Dung sẽ “tái xuất” trong chương trình Giai điệu đam mê Violin - Opera - Rock - Classic Tình anh em diễn ra lúc 20h ngày 21/9/2015 tại Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền, Hà Nội). 


Từ trái sang: Anh Tú và Việt Dung trong chương trình Hát mãi khúc quân hành

Chương trình trình diễn các tác phẩm kinh điển: Swan Lake (Hồ Thiên Nga) của Tchaikovsky; Hungarian Dances (Vũ khúc Hungary) của Johannes Brahms; The Phantom Of The Opera (Bóng ma trong nhà hát) của Andrew Lloyd Webber; The Four Seasons (Tổ khúc Bốn mùa) của Antonio Vivaldi; Spanis Dance (Vũ khúc Tây Ban Nha); Aria Violetta trích vở nhạc kịch La Traviata (Trà hoa nữ) của Giuseppe Verdi...

Nghệ sĩ violin Anh Tú được đánh giá cao với thành tích học tập đáng nể: Năm 2002 thi đỗ và được nhận học bổng toàn phần tại Nhạc viện Tchaikovsky; năm 2003 vượt qua các vòng thi tuyển, được chọn làm bè trưởng bè viola trong Dàn nhạc trẻ Đông Nam Á; năm 2005 đoạt giải Nhất trong Liên hoan Nghệ thuật do Bộ VH,TT&DL trao tặng... 

Điều đặc biệt, Anh Tú là nghệ sĩ cổ điển có lượng fan đông đảo, hiện lên tới khoảng 1.000 thành viên chủ chốt. FC Nghệ sĩ Violin Anh Tú được lập từ năm 2012 cũng là động lực để anh liên tiếp tổ chức các đêm nhạc.

Cho tới nay, Anh Tú và Việt Dung đều tự bỏ tiền túi tổ chức các chương trình biểu diễn. Trong đó đêm nhạc Tình anh em dành tặng riêng các bạn sinh viên nghèo. 

Hoàng Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm