Ngày thơ trên Bến Nhà Rồng

17/02/2011 14:29 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Lúc 8h sáng nay, 17/2, tại Nhà lưu niệm Bến Nhà Rồng - số 1 Nguyễn Tất Thành, Q.4, Ngày thơ Việt Nam lần thứ 9 tại TP.HCM sẽ khai mạc. Hai bài thơ Thần tương truyền của Lý Thường Kiệt và bài Nguyên tiêu của Hồ Chí Minh sẽ mở đầu cho ngày thơ tại TP.HCM.

Giao lưu với các nhà thơ. (Nguồn: VOV)

Từ 9h - 10h30, chương trình thơ nhạc đặc biệt với chủ đề: Từ thành phố này người đã ra đi - kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước trên Bến Nhà Rồng. Các nhà thơ Trương Minh Nhựt, Lam Giang, Lê Tú Lệ, Từ Quốc Hoài, Huệ Triệu, Thanh Yến, Lệ Bình, Trần Thị Khánh Hội, Dương Trọng Dật, Phạm Thị Ngọc Liên, Duy Bằng, Tôn Nữ Thu Thủy, Phan Thị Nguyệt Hồng, Ngô Thị Ý Nhi, Bùi Nguyễn Trường Kiên... sẽ góp mặt trong chương trình này, Nhà thơ Lê Minh Quốc làm MC. Ca sĩ Cao Minh và dàn đồng ca sẽ trình bày ca khúc Từ thành phố này người đã ra đi (nhạc Cao Việt Bách) và Dấu chân phía trước (thơ Hồ Thi Ca, nhạc Phạm Minh Tuấn).

Từ 10h - 12h, là sân chơi của các nhà thơ trẻ đang sinh sống tại TP.HCM được dàn dựng theo kịch bản do nhà thơ Phan Hoàng và Ngô Thị Hạnh viết, Bùi Thanh Tuấn làm MC. Sân chơi Thơ trẻ chủ yếu dành giới thiệu các tân hội viên vừa được kết nạp vào Hội Nhà văn TP.HCM. Mỗi hội viên mới sẽ được một hội viên cũ giới thiệu hoặc hai tân hội viên tự “tung hứng” với nhau, như: Phan Hoàng giới thiệu Trương Gia Hòa, Vũ Đình Giang - Phan Hồn Nhiên, Lê Thị Kim - Song Phạm, Lưu Trọng Văn - Lê Thùy Vân...

T.Kiều

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm