Ngập sắc hoa anh đào Nhật Bản

11/03/2015 13:43 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Chính phủ Nhật Bản nới lỏng thủ tục visa cho khách Việt Nam trong thời gian qua, cộng với nhiều đường bay thẳng được mở, khiến lượng khách Việt đến Nhật tăng đột biến. Đặc biệt là thời gian sau Tết, vào cuối tháng 3 đầu tháng 4 lúc mùa hoa anh đào nở, thị trường tour đi Nhật nhộn nhịp hơn bao giờ hết…

Mùa nào ở Nhật Bản cũng đều rất đẹp. Mùa Thu lá đỏ, mùa Đông tuyết trắng, mùa Hè xanh mát. Nhưng có lẽ, Nhật Bản đẹp nhất vào mùa Xuân. Chính xác, đó là lúc giao mùa, khi cái lạnh của mùa Xuân vừa tan trên đọt lá, du khách sẽ ngỡ ngàng bởi khắp nơi xứ sở mặt trời mọc bừng lên sắc hoa anh đào.

Thời điểm này, khí trời ấm áp hơn nên hoa đào bắt đầu nở. Đất nước Nhật Bản trải dài từ Nam đến Bắc, nên tiết trời phía Nam sẽ ấm trước. Vì thế hoa anh đào sẽ nở dần từ Fukuoka, Osaka, đến Kyoto, Tokyo, Fuji… Đối với khách Việt, hành trình tour để ngắm hoa đào nên bắt đầu từ Osaka đến Fuji và kết thúc ở Tokyo. Nhưng cũng có vài nơi ngoại lệ, như ở Sendai (phía Bắc, khu vực từng ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa kép động đất, sóng thần hồi năm 2011), hoa đào có thể nở trong tuyết trắng.

Thời gian này, lễ hội diễn ra ở khắp nơi trên nước Nhật, trong đó không thể thiếu lễ hội hoa anh đào. Các gia đình mang rượu, trà… ra ngồi dưới gốc đào vừa ngắm hoa, vừa trò chuyện. Các cặp tình nhân chậm rãi chèo thuyền trên hồ nước trải đầy cánh hoa rơi. Thời gian nở của hoa anh đào rất ngắn, trung bình chỉ trong một tuần lễ nhưng lại có hai thời khắc đẹp đẽ nhất: khi nở rộ và lúc lìa cành. Vì thế, người Nhật ngắm hoa không chỉ lúc hoa nở, mà cả thời điểm cánh hoa xao xác rơi trong gió. Họ nhìn nhận cả sống và chết đều đẹp như nhau, nên hoa đào cũng là biểu tượng của người võ sĩ đạo. Đối với họ, cái chết được ví nhẹ tựa cánh hoa đào rơi trong gió xuân.


Hoa đào nở trở thành mùa du lịch cao điểm ở Nhật

Hoa đào Nhật Bản có nhiều loại, phổ biến nhất là hoa đào trắng, rồi mới tới anh đào hồng và đỏ. Ở Osaka, dù có đi đâu bạn cũng không nên bỏ qua lâu đài Osaka. Lâu đài nằm trong một vòng thành cổ, nên còn gọi là thành Osaka, với hào nước, bờ tường đá. Hàng anh đào cổ thụ dọc theo lối đi trong thành, nghiêng xuống hào nước hay vườn đào trên triền đồi đồng loạt nở hoa khiến lâu đài Osaka xây dựng từ năm 1585 chẳng khác nào cảnh thần tiên.

Osaka đã đẹp, nhưng cố đô Kyoto còn đẹp hơn trong mùa hoa anh đào. Điểm ngắm hoa tuyệt vời nhất là chùa Thanh Thủy (Kyomizu) xây từ thế kỷ thứ VIII. Suốt quãng đường từ bãi giữ xe lên tới chùa là hàng quán bán đặc sản Nhật Bản, với cung cách bán khác biệt: khách có thể ăn thử thoải mái. Xung quanh chùa là rừng cây, chủ yếu là anh đào. Từ trên chùa, khách có thể ngắm khung cảnh Kyoto từ xa và cánh rừng hoa anh đào ngợp sắc. Còn trong Công viên Ueno ở Tokyo, những cây anh đào nghiêng mình bên hồ nước, bóng hoa in trên mặt hồ đẹp như tranh vẽ. Từng cặp tình nhân chèo thuyền trên hồ, dưới bóng hoa anh đào, cảnh sắc đẹp chẳng nơi nào sánh bằng.

Nhật Bản là đất nước du lịch. Ngoài Tokyo, Osaka, Fuji hay Kyoto, khách có thể chọn tour đến Hokkaido, một đảo ở phía Bắc nổi tiếng với hoa tử đằng hay đến Hakone tắm suối khoáng nóng. Đi lại ở Nhật Bản rất thuận tiện, với hệ thống tàu điện ngầm, tàu lửa và tàu siêu tốc (Shinkansen). Ở Việt Nam có một vài công ty du lịch là đại lý của tàu siêu tốc, bạn có thể mua vé từ trước khi qua Nhật với nhiều loại vé dành riêng cho du khách. Taxi ở Nhật khá đắt và đồng hồ tính tiền chạy cả khi dừng đèn đỏ lẫn kẹt xe. Nhưng ẩm thực Nhật thì đa dạng và rẻ ở những quán ăn bình thường. Do đồng yen mất giá so với USD, nên mua sắm và ăn uống ở Nhật không đến nỗi quá đắt đỏ.

Dự báo thời gian hoa đào nở 2015

Từ nhiều tháng trước, Tổng cục Du lịch Nhật Bản đã công bố dự báo thời gian hoa đào nở năm 2015, thông qua một bản đồ dự báo của Cơ quan thời tiết Nhật Bản. Cụ thể, một số điểm đến chính như Hiroshima hoa sẽ bắt đầu nở vào ngày 25/3; Kanazawa vào ngày 4/4; Fukuoka là 21/3; Kyoto vào 27/3; Tokyo ngày 26/3; Osaka ngày 27/3; Nagasaki ngày 22/3; Nagoya ngày 25/3; Sapporo hoa nở chậm hơn, vào ngày 5/5; Sendai vào 12/4.

Chuẩn bị gì khi tới Nhật mùa anh đào?

Vào mùa hoa anh đào, du khách khắp nơi đổ về Nhật rất đông, giá phòng và các dịch vụ khác cũng đắt đỏ. Theo anh Hồ Nhật Quang (hướng diễn viên du lịch chuyên đưa khách Việt tới Nhật) khuyên khách nên đi theo tour. Khách Việt nên đổi tiền yen ngay từ Việt Nam, bởi mua sắm ở Nhật đều sử dụng tiền bản xứ và thẻ ngân hàng chỉ dùng ở các cửa hàng lớn. Đổi tiền ở Việt Nam có giá tốt hơn so với đổi tại sân bay Nhật (USD qua tiền yen). Hiện nay, tỉ giá 1 yen “ăn” 178 - 180 VND. Khách cũng lưu ý mang theo chấu cắm điện dẹt. Wifi thông thường miễn phí ở sảnh khách sạn và không phổ biến khắp nơi như Việt Nam. Người Nhật ăn nhạt, cho nên, khách Việt có thể mang theo nước mắm và ớt. Ở các nhà hàng Nhật Bản không cung cấp nước sôi để khách ăn mì gói mang theo, thậm chí không cho phép khách mang đồ ăn từ nơi khác vào ăn trong quán của họ. Họ cũng không đồng ý gói đồ ở nhà hàng cho khách mang về vì lo ngại có thể khách để quá thời gian quy định dẫn tới ôi thiu.

Người Nhật rất nguyên tắc. Vì vậy, khách phải xếp hàng; đi thang cuốn phải đứng đúng chỗ để dành lối cho người khác. Đặc biệt, không được lớn tiếng nơi công cộng hoặc khạc nhổ bừa bãi; không lấy thừa đồ ăn; không mặc trang phục hở hang trong đền chùa. Trong vườn hoa anh đào, du khách tuyệt đối không được bẻ cành, hái hoa và phải chờ đợi người đến trước chụp hình rồi mới tới lượt mình. Một số nơi đặc biệt, như ở chùa Vàng, vé tham quan là một miếng giấy trang trọng ghi lời chúc phúc. Du khách cẩn thận đừng xé vé hay nhồi nhét vào túi, vứt vào sọt rác vì như thế là rất mất lịch sự, có thể bị người gác cửa nhắc nhở và trách móc.

Bài và ảnh: Tâm Trần
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm