Nâng tầm Giải Bùi Xuân Phái - Vì Tình yêu Hà Nội

30/01/2014 10:03 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Giải thưởng được thành lập năm 2008 theo sáng kiến của gia đình Bùi Xuân Phái và báo Thể thao & Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) nhằm tôn vinh sự nghiệp của Bùi Xuân Phái và tiếp nối tình yêu Hà Nội của ông.

Giải thưởng được trao hàng năm cho những Tác giả, Tác phẩm, Ý tưởng, Việc làm có hàm lượng nghệ thuật và khoa học cao gắn bó với các mặt đời sống Hà Nội và thấm đượm một tình yêu Hà Nội"


Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội) nhìn từ trên cao. Ảnh: Đoàn Đức Thành.

Là một giải thưởng xã hội hóa đầu tiên được trao cho “Tình yêu Hà Nội”, trải qua 6 kỳ trao giải (từ 2008 – 2013), tới nay Giải thưởng đã trở thành một sự kiện văn hóa, nghệ thuật quan trọng về Thủ đô, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Năm 2014, kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô, Giải sẽ được nâng tầm thành thành sự kiện “Hội tụ Tình yêu Hà Nội”. Dự kiến, Lễ trao giải thưởng được tổ chức thành sự kiện văn hóa nghệ thuật nhằm tôn vinh các tác giả, tác phẩm, ý tưởng, việc làm được đề cử hay đoạt giải, đồng thời tạo điều kiện để chủ nhân của các giải thưởng được trưng bày/trình diễn các tác phẩm “Vì tình yêu Hà Nội” của mình, nhằm quảng bá rộng rãi tới công chúng.

>>> Chuyên trang giải thưởng Bùi Xuân Phái

Thể thao & Văn hóa Xuân Giáp Ngọ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm