Mỹ mua họa phẩm Rembrandt, Canaletto

12/05/2013 08:29 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Bảo tàng Getty ở Los Angeles đã mua được bức chân dung tự họa của danh họa Hà Lan Rembrandt và một họa phẩm của nghệ sĩ Canaletto.

Rembrandt Laughing là bức tranh sơn dầu nhỏ được Rembrandt vẽ vào khoảng năm 1628, khi danh họa 22 tuổi. Bức tranh đã xuất hiện trên thị trường nghệ thuật vào năm 2007, sau thời gian nằm trong các bộ sưu tập riêng tư suốt nhiều thế kỷ. 


Ban đầu, tác giả bức tranh này được cho là của người cùng thời với Rembrandt. Tuy nhiên sau đó nó đã được Dự án Nghiên cứu Rembrandt chứng thực. Hiện Bảo tàng Getty có 4 họa phẩm của Rembrandt.

Bảo tàng còn mua được bức tranh The Grand Canal in Venice from Palazzo Flangini to Campo San Marcuola được họa sĩ phong cảnh Canaletto vẽ vào khoảng năm 1738. Đây sẽ là bức tranh thứ 2 của Canaletto được trưng bày trong bảo tàng. Bức tranh kia mô tả một khung cảnh ở thành Roma.

Được ông trùm dầu lửa John Paul Getty sáng lập, Bảo tàng Getty là một phần của tổ chức nghệ thuật John Paul Getty giàu có nhất thế giới, với tài sản năm 2011 trị giá 7,9 tỷ USD.

P. V
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm