Mở cửa ngôi nhà thời thơ ấu của Jonny Cash cho công chúng tham quan

18/08/2014 14:47 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Ngôi nhà thời thơ ấu của huyền thoại nhạc đồng quê Johnny Cash đã được mở cửa cho công chúng tham quan ở thị trấn Dyess, quận Mississippi, tiểu bang Arkansas (Mỹ), nơi ông đã lớn lên trong những năm 30 – 40 của thế kỷ trước.

Năm 1935, sau khi được chính phủ Mỹ hỗ trợ sau cuộc Đại suy thoái, gia đình Johnny đã chuyển đến ngôi nhà ở Dyess sinh sống khi ông lên 3 tuổi. 
Trước khi được mở cửa để đón người hâm mộ thăm viếng, ngôi nhà có 5 căn phòng bằng gỗ đã được tân trang, nâng cấp dưới sự giám sát của anh chị em ruột Tommy và Joanne của danh ca nổi tiếng người Mỹ.


Ngôi nhà của nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20 Johnny Cast ở thị trấn Dyess.

"Chúng tôi đã có tất cả mọi thứ như ban đầu. Đó là công việc khó khăn. Nó rất có ý nghĩa với tôi", Joanne Cast, 76 tuổi nói với tờ New York Times.

Joanne nói kỷ vật có ý nghĩa nhất với gia đình Cast chính là cây dương cầm thời thơ ấu của 7 anh chị em bà: "Chúng tôi từng đứng quanh cây đàn piano vào buổi tối và hát suốt một tiếng đồng hồ giờ. Đó là thời gian giải trí của chúng tôi”.

 
Những bức ảnh của danh ca nhạc đồng quê người Mỹ được trưng bày bên trong căn nhà.

Nhà Cast là một trong 500 gia đình chuyển đến khu định cư mới thuộc Chính sách kinh tế mới của Tổng thống Franklin D Roosevelt. Mỗi hộ đều được giao 8 ha đất, một ngôi nhà, một nhà kho và một con la. Gia đình Cast trồng bông và nhiều cây trồng khác, và cậu bé Johnny phải làm việc cả ngày ngoài đồng dù mới lên 10 tuổi. 

"Từ khi tôi bắt đầu thu hoạch bông vào năm 10, tôi đã biết rằng tôi sẽ trở thành một ca sĩ trên đài phát thanh”, Johnny từng chia sẻ.

Nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20 đã sống ở Dyess, cách Memphis (tiểu bang Tennessee, Mỹ) 90km về phía bắc, cho đến khi gia nhập Không quân Hoa Kỳ vào năm 1950. Johnny bắt đầu sự nghiệp thu âm của mình 5 năm sau đó và trở thành một trong những gã khổng lồ của nền âm nhạc Mỹ. Ông qua đời vào năm 2003. 

Bên trong căn nhà đơn sơ thời thơ ấu của Johnny.

Quyết định tân trang căn nhà và mở cửa tham qua cho du khách cũng như người hâm mộ của gia đình Cast là một nỗ lực thúc đẩy sự thịnh vượng của Dyess, đã phải gồng mình đấu tranh kể từ thời hoàng kim vào những năm cuối thập niên 1930. 
 
Thị trưởng Larry Sims cho biết ông hy vọng ngôi nhà thời thơ ấu của Johnny sẽ thu hút 20.000 khách du lịch mỗi năm. Bên cạnh đó, trung tâm hành chính tại đây cũng được khôi phục để trở thành một viện bảo tàng. Trong khi đó, chính quyền Dyess cũng lên kế hoạch xây dựng lại nhà hát thành phố, các tòa nhà khác trên vùng đất của gia đình Cast cũng như và hàng xóm của ông. 

Nghệ sĩ lừng danh người Mỹ qua đời năm 2003.

Con gái Rosanne Cash của danh ca người Mỹ nói với AP rằng nếu không có dự án này do Đại học bang Arkansas (ASU) dẫn đầu, Dyess có nguy cơ sẽ bị rơi vào quên lãng. "Chúng tôi đã mất đi nhiều địa điểm khác có ý nghĩa lịch sử như thế này vì thiếu vốn, thiếu quan tâm hay hiểu biết. Tôi rất hạnh phúc khi ASU đã can thiệp. Hiện chỉ có khoảng 35 ngôi nhà còn lại và ngôi nhà đổ nát của cha tôi là một trong số đó.

Ngoài ngôi nhà thời thơ ấu của Johnny, bảo tàng mang tên ông ở thành phố Nashville, Tennessee hiện cũng thu hút rất nhiều khách du lịch cũng như người hâm mộ của ông tới đây thăm quan.

Hải Yến
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm