Melania Trump có nối gót được các bậc tiền bối?

11/11/2016 12:17 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Khi ông Donald Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ vào ngày 20/1/2017, Melania Trump sẽ trở thành Đệ nhất phu nhân. Từ một người mẫu ở đất nước Đông Âu nhỏ bé, Slovenia, cô đã trở thành phu nhân của người đứng đầu nước Mỹ.  

Tên khai sinh là Melania Knavs, Melania Trump là vợ thứ 3 của tỷ phú Trump và kém chồng tới 24 tuổi. Melania đã gây nhiều tranh cãi trong thời kỳ ông Trump, ứng viên đảng Cộng hòa, xúc tiến chiến dịch tranh cử Tổng thống. Nhiều bức ảnh khỏa thân và sex đồng giới của Melania đã bị tung lên mạng và từng bị cáo buộc "đạo" bài phát biểu của cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama.


Tân Đệ nhất phu nhân của nước Mỹ - Melania Trump

Giờ trở thành một Đệ nhất phu nhân mới của nước Mỹ, liệu Melania có "nốt gót" được các Đệ nhất phu nhân trước đây ở xứ cờ hoa và các "bà hoàng" khác trên thế giới, khi họ từng hỗ trợ mạnh mẽ cho những người chồng đầy quyền lực của mình và trở thành những huyền thoại.

Cùng điểm lại một số Đệ nhất phu nhân Mỹ, các "bà hoàng" từng là "trợ thủ" đắc lực của một số nhà lãnh đạo thế giới và trong đó cũng khá nhiều người thuộc giới showbiz giống như Melania Trump.

Người mẫu - ca sĩ Carla Bruni Sarkozy

Có nguồn gốc từ Italy, Carla Bruni Sarkozy nổi danh là một người mẫu kiêm ca sĩ. Carla từng học nghệ thuật và kiến trúc song đến năm 19 tuổi đã bỏ học. Bà gặt hái thành công trong lĩnh vực âm nhạc, đặc biệt với album Quelqu'un m'a dit, tung ra hồi năm 2002.


Người mẫu - ca sĩ Carla Bruni Sarkozy, Đệ nhất phu nhân Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy

Năm 2008, Carla kết hôn với Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Sau khi kết hôn với Sarkozy, Carla thường xuyên xuất hiện với tổng thống trong các cuộc công du. Chuyến viếng thăm Anh Quốc trong tháng 3/2008 đã giúp kiến tạo một hình ảnh mới cho Carla, bà thu hút sự chú ý của báo chí quốc tế cũng như tình cảm của người dân Anh và Pháp. Giờ bà vẫn được xem là một biểu tượng thời trang.

Nữ diễn viên Grace Kelly

Kelly là nữ diễn viên nổi tiếng Hollywood, từng đoạt giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với phim The Country Girl, và từng đóng chính bên cạnh các huyền thoại điện ảnh Gary Cooper và Clark Gable, trở thành Công nương Công quốc Monaco hồi năm 1956. Tuy nhiên có nhiều lời đồn đại rằng Kelly không hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình. Thậm chí còn có nguồn tin đưa rằng Kelly từng chia sẻ ngày cưới là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời bà. Năm 1982, Kelly tử nạn trong một vụ tai nạn ô tô và bà đã trở thành một huyền thoại.


Nữ diễn viên Grace Kelly Công nương Công quốc Monaco

Hoa hậu Imelda Marcos

Đệ nhất phu nhân Philippines "khét tiếng" với phong cách sống xa hoa và lập dị. Imelda từng là Hoa hậu. Cuộc hôn nhân của bà với ông Ferdinand Marcos, Tổng thống thứ 10 của Philippines, kéo dài từ năm 1966 đến năm 1986. Imelda nổi tiếng thế giới với bộ sưu tập giày "khủng", có tới hàng ngàn đôi.


Hoa hậu Imelda Marcos Đệ nhất phu nhân Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos

Dù sao Imelda vẫn được xem là một là bậc thầy của sự xa hoa trong nghệ thuật và văn hóa. Imelda đã đưa Hoa hậu Hoàn vũ toàn thế giới năm 1974 về Manila, tổ chức sự kiện này tại Nhà hát dân gian Nghệ thuật được xây dựng trong vòng chưa đầy ba tháng. Bà còn tổ chức Kasaysayanng Lahi, một lễ hội quảng bá lịch sử Philippines.

Imelda cũng khởi xướng các chương trình xã hội, chẳng hạn như cuộc Cách mạng xanh, với nỗ lực giải quyết nạn đói bằng cách khuyến khích nhân dân trồng rau trong vườn hộ gia đình, và tạo ra một chương trình kế hoạch hóa gia đình cấp quốc gia.

Hillary Clinton

Đệ nhất phu nhân nhưng không phải là chỉ huy trưởng. Bà Hillary đã hai lần tham gia tranh cử Tổng thống song đều thất bại. Giấc mơ trở thành nữ Tổng thống Mỹ đầu tiên của bà vẫn chưa trở thành hiện thực khi Donald Trump đã tuyên bố chiến thắng sau ngày bầu cử 8/11.


Bà Hillary Clinton

Trong thời kỳ là Đệ nhất phu nhân (1992-2000), bà Hillary được coi là một Phó Tổng thống "bí mật" và là trợ thủ đắc lực cho chồng, cựu Tổng thống Bill Clinton.

Michelle Obama

Hồi năm 2009, Michelle Obama đã trở thành Đệ nhất phu nhân da màu đầu tiên trong lịch sử Mỹ. Bà Michelle đã tốt nghiệp trường Đại học Princeton và khoa Luật trường Đại học Harvard.


Bà Michelle Obama

Trong năm 2007, Michelle thường diễn thuyết trước công chúng suốt cuộc vận động tranh cử của chồng tại nhiều địa điểm ở Hoa Kỳ. Jennifer Hunter của tờ Chicago Sun-Times nhận xét về một bài diễn văn của bà tại Iowa, "Michelle là một diễn giả nóng cháy, biểu lộ cảm xúc mạnh mẽ và kiên định cho sự nghiệp chính trị của chồng, đến từ trái tim với trí tuệ và tài hùng biện.

Michelle không chỉ được ngưỡng mộ với quá khứ hoàn hảo của mình mà còn được xem là một biểu tượng thời trang.

Michelle đã tháp tùng chồng, cựu Tổng thống Barack Obama, trong nhiều chuyến viếng thăm chính thức và luôn tạo ấn tượng mạnh với những bộ trang phục đầy tính sáng tạo phù hợp với phong cách duyên dáng của bà.

Cuối tháng 4/2009, Michelle được tạp chí People chọn vào danh sách "100 người đẹp nhất thế giới". "Tôi có một người cha và một người anh từng nghĩ là tôi đẹp, và họ khiến tôi cảm nhận theo cách đó mỗi ngày" - Michelle tâm sự với People.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm