Mẹ 'công chúa cá heo' Trương Lương Dĩnh khăng khăng con gái bị 'lừa tình'

10/10/2016 11:35 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Đám cưới của ngôi sao pop nổi tiếng Trung Quốc Trương Lương Dinh (31 tuổi) sẽ không nhận được sự chúc phúc của mẹ cô khi bà tuyên bố con rể tương lai, Michael Feng, lừa dối con gái bà hòng trục lợi cá nhân và tài chính.

Cách đây vài ngày, có nhiều nguồn tin đưa rằng Trương Lương Dĩnh và Michael Feng, Giám đốc điều hành của Show City Times, công ty đang quản lý cô, sẽ tổ chức cưới ở Italy vào tháng 11. Tin này đã được hãng thu âm của Trương Lương Dĩnh và chính Michael Feng xác nhận.


"Công chúa cá heo" Trương Lương Dĩnh

Tuy nhiên, tin tức tốt lành này đã nhanh chóng trở nên chua chát khi mẹ của nữ ca sĩ là bà Zhang Guiying, khi hôm 9/10 bà đã gửi một bức thư ngỏ “phơi bày bộ mặt thực” của Michael Feng.

Trong thư bà viết: "Mặc dù tôi là mẹ của Trương Lương Dĩnh, song tôi chỉ biết được tin con gái mình sắp làm đám cưới thông qua các phương tiện truyền thông. Tôi chẳng hề hay biết gì về đám cưới của con cho đến khi gia đình, bạn bè gọi điện cho tôi và nói với tôi về những tin đã đưa. Cho đến giờ tôi vẫn chưa được nghe con gái nói một lời nào về đám cưới”.

Bà Zhang Guiying cho biết, Trương Lương Dĩnh gặp Micheal Feng từ năm 19 tuổi. Một thời gian sau đó, Trương Lương Dĩnh muốn hẹn hò, tuy nhiên mẹ cô cảnh báo Michael Feng là người không đáng tin cậy. Và quả đúng như vậy, thời gian đó Feng đã kết hôn với một phụ nữ khác, song anh ta lại nói với Trương Lương Dĩnh là ly hôn đã 3 năm.

Bà Guiying còn cáo buộc Feng làm xáo trộn cổ phần của bà và con gái trong công ty Show City Times. “Ban đầu, tôi chỉ có 20% và Feng chỉ có 10%. 70% còn lại, từ tháng 4/2012 đến tháng 9/2013, thuộc về Trương Lương Dĩnh.


Trương Lương Dĩnh và chồng sắp cưới, Michael Feng

Tuy nhiên, đến tháng 7/2014, cổ phần của tôi giảm xuống còn 5% trong khi của Feng đã tăng lên 60%, còn của con gái tôi chỉ có 35%. Đến tháng 11/2014, cổ phần của tôi chỉ còn con số 0 và Feng trở thành cổ đông chính của công ty. Feng làm những việc này trong khi tôi và Trương Lương Dĩnh không hề hay biết gì. Chúng tôi không hề ký vào bất cứ tài liệu nào”.

Người mẹ đang hết sức tức giận này còn nói rằng, sau 13 năm quan sát bà tin rằng Feng không phải là người tử vấn và có nhiều mối quan hệ ngoài quan hệ với con gái bà.

“Tôi không quan tâm tới tiền bạc. Tôi chỉ hy vọng con gái mình có cuộc sống hạnh phúc trong tương lai. Tôi không nghĩ Feng yêu con gái tôi mà anh ta chỉ muốn kiểm soát số gia tài của Trương Lương Dĩnh và biến con gái tôi thành cỗ máy kiếm tiền của anh ta” – bà Guiying viết

Một nguồn tin từng làm việc với Trương Lương Dĩnh và Feng khẳng định mối lo ngại của bà Guiying là đúng sự thực.

“Trương Lương Dĩnh quá ngây thơ. Cô dành trọn trái tim mình cho âm nhạc, song Feng là một doanh nhân điển hình. Anh ta kiểm soát Trương Lương Dĩnh hoàn toàn và cấm bất cứ người đàn ông nào được tới gần cô” – nguồn tin cho biết.

Hôm 9/10, Feng đã tải một bức thư “đáp trả” lên mạng nhằm giải thích rằng anh ta và Trương Lương Dĩnh chưa hề công bố chính thức về kế hoạch đám cưới đồng thời không muốn làm đình đám chuyện này mà báo chí đã “cầm còi chạy trước ô tô”.

“Tôi muốn xin lỗi mẹ của Trương Lương Dĩnh khi đã để bà phải dính dáng vào những thông tin lá cải. Chúng tôi đã liên lạc với bà để giải thích về chuyện đó. Trương Lương Dĩnh muốn chọn thời gian thích hợp để nói với mẹ chuyện này, muốn nhận được lời chúc phúc của mẹ bằng sự chân thành và kiên nhẫn của mình” – Feng viết.

Trong thư, Feng còn viết, một công ty luật đã công chứng tài sản của anh và sau khi kết hôn, công ty Show City Times sẽ do anh và Trương Lương Dĩnh đồng sở hữu. Feng còn làm di chúc, nếu sau khi chết đột tử sẽ để lại toàn bộ tài sản cho Trương Lương Dĩnh. Những thay đổi trong cấu trúc cổ phần công ty sẽ phụ thuộc vào nhu cầu tài chính và phát triển, tỷ lệ phân chia giữa hai người không phải là vấn đề quan trọng, công ty sẽ thuộc về hai người, là tài sản đồng sở hữu giữa vợ và chồng.


Trương Lương Dĩnh trình diễn trên sân khấu cùng Châu Kiệt Luân

Feng còn cho biết, khi bắt đầu hẹn hò với Trương Lương Dĩnh là lúc anh đang tiến hành thủ tục ly hôn. Nhưng Trương Lương Dĩnh đã phát hiện ra chuyện đó và bỏ anh.

“Tuy nhiên tôi vẫn yêu Trương Lương Dĩnh rất nhiều và không muốn mất cô ấy” – Feng kể và cho biết sau nhiều tháng trao đổi, nữ ca sĩ đã hiểu chuyện và nối lại tình cảm với anh.

Trương Lương Dĩnh đã công khai mối tình lãng mạn của mình sau nhiều năm giữ kín. Tại một chương trình hòa nhạc hồi tháng 7/2015, trước hàng ngàn khán giả, cô có lời cầu hôn gây kinh ngạc:

“Em đã nghĩ rất thấu đáo chuyện này. Nếu anh muốn cưới en, làm ơn hãy lên sân khấu” – Trương Lương Dĩnh nói và sau đó Feng đã lên sân khấu ôm cô.

Tháng 10/2015, Feng đã chính thức cầu hôn Trương Lương Dĩnh tại một buổi hòa nhạc ở Thành Đô.

“Từ sâu thẳm trong tim, tôi biết mình không thể nào tìm được một cô gái tốt hơn Trương Lương Dĩnh. Tôi sẽ trân trọng lòng tốt và vẻ đẹp của cô ấy suốt đời” – Feng viết và cho biết anh sẽ cố gắng tốt nhất để có thể nhận được sự tin tưởng của mẹ Trương Lương Dĩnh.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ ly hôn từ nhỏ nên Trương Lương Dĩnh phải vừa học vừa đi làm kiếm tiền. Cô bắt đầu trình diễn tại một số quán bar ở địa phương, với chú ruột phụ trách phần nhạc đệm.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Trương Lương Dĩnh theo học chuyên ngành tiếng Anh ở Khoa Ngoại ngữ Đại học Tứ Xuyên. Nhưng năm 2005, Trương bỏ học để tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát Super Girl hồi năm 2005 của đài truyền hình Trung Quốc. Đây là một quyết định mạo hiểm nhưng đồng thời cũng đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô.

Trương Lương Dĩnh nổi danh sau khi đoạt giải 3 trong mùa thi. Nổi tiếng với giọng ca độc đáo, lay động lòng người. Chính với chất giọng cao như cá heo và chính vì vậy cô đã được mệnh danh là “Công chúa cá heo”. Trong 3 năm liên tiếp, Trương Lương Dĩnh có mặt trong danh sách những nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất Trung Quốc.

Tháng 1/2006, cô tung ra đĩa CD chứa 6 ca khúc đầu tay mang tên Jane Love. Năm đó, riêng tại Trung Quốc, đĩa này đã tiêu thụ 210.000 bản. Trương lập tức được tạp chí Forbes đưa lên vị trí thứ 55 trong danh sách 100 người nổi tiếng hàng đầu Trung Quốc.

Tuấn Vĩ
Theo China

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm