MC Nguyên Khang lần đầu khám phá Sapa

14/12/2015 16:28 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - MC "đắt sô" Nguyên Khang đã dành nhiều ngày để tìm hiểu về văn hóa, ẩm thực, trang phục của các dân tộc thiểu số ở Sapa. Anh hào hứng tập điệu múa: "Cướp vợ "của người Mông và thích thú với món thắng cố.

Theo chia sẻ của MC Nguyễn Khang, anh từng đến nhiều điểm du lịch khác nhau trên khắp Việt Nam, nhưng đây là lần đầu tiên anh đến với Sapa. Việc trò chuyện với các cụ già người dân tộc về văn hoá của các dân tộc thiểu số, trang phục, ẩm thực... mang lại cho MC nhiều hứng thú. 

Chính vì thế, anh đã tự tay chế biến món bò cuốn rau cải mèo đặc trưng của người dân vùng này. Đặc biệt, lần đầu tiên anh nếm món thắng cố vốn chỉ có ở các phiên chợ của người Mông. 


Nguyên Khang nếm thử món thắng cố của người Mông ở Sapa

Khi đến với bản Cát Cát, anh được người Dao dạy cách cân bạc, được tập điệu múa: Cướp vợ với sự hướng dẫn của các cô gái Mông xinh đẹp.

Trong hành trình khám phá, Nguyên Khang còn dành thời gian đến thăm trường mầm non và tiểu học của các em học sinh nghèo dân tộc thiểu số. Tại đây, anh đã dạy các em cách đọc bảng cửu chương, cách đánh vần và tham gia một lớp tập thể dục cùng các em lớp lá.

Một số hình ảnh Nguyên Khang khám phá Sapa:






Thanh Hà



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm