Lý Sơn sẽ trở thành Công viên địa chất toàn cầu vào tháng 11/2019?

04/08/2018 07:25 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Để xây dựng Công viên địa chất Lý Sơn đáp ứng tiêu chí theo quy định UNESCO, UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Công văn số 4471/UBND-KGVX yêu cầu thực hiện ngay một số biện pháp bảo vệ.

Theo đó, đối với Đảo Bé, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Lý Sơn chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn và các sở, ban ngành tiến hành ngay các biện pháp bảo vệ di sản địa chất, cải thiện cảnh quan, môi trường, xây dựng đảo Bé xanh, sạch, đẹp; giữ nguyên trạng di sản địa chất; giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất; tạm dừng việc chuyển nhượng, chuyển đổi, tách thửa, hợp thửa và các hoạt động khác làm thay đổi hiện trạng sử dụng đất cho đến khi quy hoạch, khoanh vùng bảo vệ di sản địa chất được phê duyệt.

Ngoài ra, không xây dựng nhà ở và công trình khác có từ 02 tầng trở lên; không cơi nới, sửa chữa nhà ở và công trình khác mà hoạt động đó làm ảnh hưởng đến di sản địa chất, gây biến dạng cảnh quan, môi trường....

Chú thích ảnh
Một thắng cảnh đẹp của đảo Bé nằm trong phạm vi công viên địa chất. Ảnh: Phước Ngọc - TTXVN

Đối với Đảo Lớn, ngoài việc thực hiện các biện pháp cải thiện cảnh quan, môi trường như nêu trên, đặc biệt lưu ý thu gom, xử lý rác thải tại khu vực cảng, dọc tuyến giao thông, khu vực di tích, di sản và khu vực công cộng phục vụ du khách; Rà soát các di tích văn hóa, di sản địa chất để đề xuất kế hoạch bảo tồn, trung tu, tôn tạo và phát huy giá trị, trong đó nghiên cứu đề xuất mở rộng, bảo vệ di tích Đền Thờ Thiên Y-A-NA, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để thực hiện ngay một số công trình đủ điều kiện trong năm 2018 và đưa vào kế hoạch dự toán ngân sách năm 2019 để tiếp tục thực hiện, bảo đảm hoàn thành trước thời điểm nộp hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Công viên địa chất toàn cầu Lý Sơn vào tháng 11/2019...

 Đảo Lý Sơn được lập hồ sơ công viên địa chất toàn cầu

Đảo Lý Sơn được lập hồ sơ công viên địa chất toàn cầu

Đoàn chuyên gia, nhà khoa học gồm 5 chuyên gia nước ngoài, cũng là thành viên của Hội đồng di sản thế giới thuộc UNESCO, cùng với 13 chuyên gia trong nước về văn hóa, địa chất đã có cuộc khảo sát 3 ngày đêm tại đảo Lý Sơn và Bình Châu.

T.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm