Lục Tiểu Linh Đồng múa “gậy như ý” ở Đại học Văn hóa

26/12/2010 11:42 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Rạng sáng qua (25/12), Lục Tiểu Linh Đồng - diễn viên đóng vai Tôn Ngộ Không trong bộ phim nổi tiếng Tây du ký của Trung Quốc đã tới VN theo lời mời của Bộ VH, TT&DL. 9h sáng qua, tại ĐH Văn hóa, ông đã có cuộc giao lưu thân mật với sinh viên và người hâm mộ.

Vẫn ánh mắt tinh nhanh của “chú khỉ Tôn Ngộ Không” ngày nào cùng nụ cười thân thiện, diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng được các bạn trẻ VN chào đón nồng nhiệt... Sau vài phút, Lục Tiểu Linh Đồng lên sân khấu hát 2 bài hát trong phim Tây du ký cùng với 40 sinh viên ĐH Quảng Tây đang theo học tại ĐH Văn hóa của VN. Ông cũng tranh thủ từng phút để ký tặng các bạn trẻ hâm mộ.

Sẵn sàng làm sứ giả du lịch Việt Nam

Phát biểu tại cuộc giao lưu, Lục Tiểu Linh Đồng cho biết, ông đã có hàng trăm cuộc giao lưu ở Trung Quốc. Còn với quốc tế, đây là chuyến thăm thứ 66 của ông tới các nước trên thế giới. “Tôi rất yêu đất nước VN. Hôm nay, tôi mặc một cái áo khoác màu đỏ, tượng trưng cho quốc kỳ 2 nước. Từ thời niên thiếu tôi đã được xem nhiều bộ phim của VN như: A Phúc, Rửa hận rừng dừa, Nguyễn Văn Trỗi... Những bộ phim đó đã toát nên tinh thần yêu nước của dân tộc VN và tôi mong muốn sao được đưa những tinh thần đó trở về nước và cũng giới thiệu với cả chính người VN. Ngày mai tôi sẽ gặp lãnh đạo Bộ VH, TT&DL VN và tôi sẽ nói rằng tôi sẵn sàng làm sứ giả của du lịch VN, vì VN là một đất nước giàu văn hóa...”.

Lục Tiểu Linh Đồng biểu diễn các động tác của Tôn Ngộ Không. Ảnh: Văn Trinh
Tại cuộc giao lưu, Lục Tiểu Linh Đồng cũng chia sẻ: “Cha tôi từng có lần sang VN biểu diễn cho Bác Hồ. Hôm nay, trước khi đến cuộc giao lưu này, tôi đã đến viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đã 3 lần kính cẩn trước Người để bày tỏ sự kính trọng”.

Cùng đến VN với Lục Tiểu Linh Đồng là nhà báo Ngọc Ánh - Ban Tiếng VN - Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc. Những sự kiện và các chương trình tại VN của ông cũng như các cuộc giao lưu, gặp gỡ sẽ được giới thiệu với hàng triệu người Trung Quốc và quốc tế...

“Gia tộc tôi từng 4 đời sắm vai Tôn Ngộ Không’’

Về bộ phim Tây du ký, Lục Tiểu Linh Đồng chia sẻ: “Đây là bộ phim rất nổi tiếng của Trung Quốc và rất nhiều nơi trên thế giới biết đến. Từ khi ra đời đến nay, phim đã được chiếu đi chiếu lại đến hàng nghìn lượt và tại VN phim cũng được hoan nghênh. Hiện nay, tôi được biết rằng, Đài TH VN cũng đang chiếu lại. Trong những năm 90 của thế kỷ trước, khi bộ phim này công chiếu bộ phim này tại VN, đông đảo khán giả đã rất yêu thích. Qua hộp thư Ngọc Ánh - Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc, rất nhiều khán giả VN đã hỏi về đời sống cũng như sinh hoạt công tác của tôi. Có một khán giả VN tên là Hạnh từng viết thư và bày tỏ với tôi rằng: Cháu biết đôi mắt của chú bị cận thị. Mong sao cháu có thể hiến dâng đôi mắt của cháu thay cho đôi mắt của Tôn Ngộ Không. Điều này khiến cho tôi cảm nhận sâu sắc sự yêu mến và hâm mộ của khán giả VN với Tây du ký và nhân vật Tôn Ngộ Không do tôi sắm vai...”.

Gần đây Lục Tiểu Linh Đồng còn sắm vai tác giả Ngô Thừa Ân trong phim Ngô Thừa Ân và Tây du ký. Bộ phim được quay theo hình thức 3D, hiện nay đang được chiếu tại Trung Quốc.

Khi được hỏi: “Ông đóng phim khi còn rất trẻ, vậy làm thế nào ông được tham gia một bộ phim lớn đến vậy?” - Lục Tiểu Linh Đồng cho biết: “Gia tộc tôi từng có 4 thế hệ từng sắm vai Tôn Ngộ Không. Ở Trung Quốc có câu nói dí dỏm là gia tộc tôi là nơi sản xuất Tôn Ngộ Không. Nhưng trong gia tộc tôi, tôi là thế hệ vinh hạnh nhất vì khi tôi sắm vai Tôn Ngộ Không, thì đất nước Trung Quốc đã có các công nghệ thiết bị hiện đại và tiếu thuyết Tây du ký ra đời 400 năm đã được dựng thành phim. Vai Tôn Ngộ Không do tôi đóng đã rất là hoàn hảo, hoàn mỹ. Tuy nhiên từ ngày đầu tiên khởi quay đến khi kết thúc, bộ phim kéo dài trong 17 năm mới xong...”. 

Biểu diễn “gậy như ý”

“Tôi sinh năm 1959, đến giờ là 51 tuổi. Tuy nhiên chính vai Tôn Ngộ Không khiến tôi trẻ hơn tuổi và đông đảo khán giả cũng mong sao tôi trẻ mãi như Tôn Ngộ Không” - ông chia sẻ.

Và ngay tại cuộc giao lưu, Lục Tiểu Linh Đồng đã cầm cây “gậy như ý” khi đóng phim Tây du ký biểu diễn nhiều động tác của nhân vật Tôn Ngộ Không như: Ngộ Không đi như thế nào, buồn, tức giận ra làm sao, tức giận như thế nào... Đồng thời, trình diễn các kỹ năng võ nghệ trong tiếng nhạc khiến khán giả vỗ tay không ngớt!

Có rất nhiều cánh tay giơ lên xin đặt câu hỏi với “Tôn Ngộ Không”, tuy nhiên cuộc giao lưu chỉ diễn ra trong vòng 1 giờ đồng hồ. Đúng 10h cuộc giao lưu kết thúc, các fan hâm mộ bám chặt xe thần tượng xin chữ ký, bắt tay...

Lịch trình Lục Tiểu Linh Đồng tại VN

1. Tại Hà Nội: Tối qua, 25/12 là khách mời chương trình văn nghệ tại Nhà hát Lớn, giao lưu cùng NSƯT Kim Tiến - người thuyết minh phim Tây du ký. Sáng nay, 26/ 12: đi thăm vịnh Hạ Long. Sáng 27/12: ký tặng sách tại Nhà sách FAHASA Hà Nội (địa chỉ: 338 Xã Đàn, Kim Liên, Hà Nội). Chiều 27/12: Dự kiến sẽ thăm Bộ VH, TT&DL, tiếp kiến Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh và dự tiệc do Bộ chiêu đãi.

2. Tại TP.HCM: Chiều 28/12: Họp báo, giới thiệu và ký tặng tác phẩm Lục Tiểu Linh Đồng bình Tây du (tập 1) tại Nhà sách FAHASA Tân Định (địa chỉ: 387-389 Hai Bà Trưng, Q.3, TP.HCM) do Chibooks và NXB Thời Đại xuất bản tháng 5/2010. Sáng 29/12: Tới thăm và tặng quà Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (số 1 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1, TP.HCM). Sáng 30/12: Về nước.

Hoa  Chanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm