Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ V: Vì sao chọn 'Nhắm mắt thấy mùa Hè'?

29/10/2018 07:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Phải “đấu” với 11 tác phẩm điện ảnh của Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ... trong Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2018, cơ hội nào cho Nhắm mắt thấy mùa Hè?

Bộ phim Nhắm mắt thấy mùa Hè được lựa chọn đại diện Việt Nam dự thi hạng mục phim truyện dài tại LHP Quốc tế Hà Nội 2018 diễn ra từ 27 đến 31/10 tại Hà Nội.

Cuộc tranh tài hấp dẫn

LHP Quốc tế Hà Nội 2018 (HANIFF 2018) đã chính thức khai mạc tối 27/10. Với chủ đề Điện ảnh - Hội nhập và phát triển bền vững, LHP năm nay hướng tới việc vinh danh những tác phẩm điện ảnh mang tính sáng tạo, có giá trị nghệ thuật cao và tôn vinh những tài năng điện ảnh mới triển vọng.

Chú thích ảnh
Phim “Nhắm mắt thấy mùa Hè” đại diện Việt Nam tranh giải hạng mục Phim truyện dài

HANIFF 2018 sẽ có sự tham dự của hơn 500 tác phẩm điện ảnh trên toàn thế giới, trong đó điện ảnh Việt Nam sẽ góp mặt với 35 bộ phim.

Hạng mục phim truyện dài dự thi năm nay có 12 bộ phim đại diện cho 12 nền điện ảnh trên thế giới, đó là: Silent night (Đêm yên lặng - Ba Lan), The dark room (Buồng tối - Iran), Pupa (Con nhộng - Ấn Độ), Student A (Nữ sinh - Hàn Quốc), First Law, Shaman’s Tale (Luật đầu tiên, câu chuyện của pháp sư - Argentina), Salt is leaving the sea (Muối đang rời xa biển - Indonesia), Signal Rock (Tín hiệu trên đỉnh núi - Philippines), Eva (Pháp), Anna Karenina, Vronsky’s Story (Anna Karenina: Chuyện kể của Vronsky - Nga), The name (Danh xưng - Nhật Bản), Pale folk (Dân quê -Serbia) và Nhắm mắt thấy mùa Hè (Việt Nam).

Chú thích ảnh
Phim "Student A – Nữ sinh" (Hàn Quốc) kể về Mi-rae, một nữ sinh trung học thích chơi game trực tuyến để quên đi cảm giác cô đơn. Điều tồi tệ nhất đã xảy đến với cô, khi người ta tuyên bố sẽ bỏ game mà cô yêu thích.

12 phim tham dự tranh giải tại HANIFF năm nay hầu hết đều là phim mới sản xuất, đề cập tới nhiều đề tài, cho thấy sự đa dạng của điện ảnh đến từ nhiều quốc gia.

Một số bộ phim được đề cử, hoặc đoạt giải tại các liên hoan phim nổi tiếng trước khi dự thi tại HANIFF 2018. Có thể kể đến Eva - bộ phim có sự tham gia của ngôi sao điện ảnh Isabelle Huppert và diễn viên trẻ Gaspard Ulliel được đề cử giải Gấu vàng tại LHP Quốc tế Berlin 2018.

Chú thích ảnh
Phim "Eva" từng được đề cử Giải Gấu vàng dành cho Phim Xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Berlin 2018.

Phim Anna Karenina, Vronsky's Story đã đoạt Giải Đại bàng Vàng cho Thiết kế mỹ thuật tại Giải thưởng Đại bàng Vàng 2018 và Giải thưởng Voi trắng dành cho Âm nhạc xuất sắc của Hiệp hội các nhà báo phê bình điện ảnh Nga năm 2017. Phim Silent night từng đoạt giải Phim hay nhất và một loạt giải cá nhân tại Giải thưởng Điện ảnh Ba Lan 2018 và Giải phim xuất sắc tại LHP Ba Lan 2017. Phim Pupa cũng từng giành nhiều giải thưởng quan trọng tại HBFF 2018.

Chú thích ảnh
"The Name – Danh xưng" (Nhật Bản), kể về sự thay đổi của người đàn ông đã ly dị Masao (45 tuổi) khi bỗng nhiên một ngày kia, Emiko, một nữ sinh trung học đến nhận anh là cha.

Tại sao chọn "Nhắm mắt thấy mùa hè"?

Đại diện cho chủ nhà Việt Nam “tranh tài” tại hạng mục phim truyện dài là Nhắm mắt thấy mùa Hè của đạo diễn Cao Thúy Nhi, có dàn diễn viên đến từ hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Takafumi Akutsu trong vai Akira - một chàng thanh niên Nhật đam mê nhiếp ảnh đang chạy trốn để quên đi một người. Và Phương Anh Đào vai Nhật Hạ - một cô gái trẻ sang Nhật Bản để tìm lại cha mình. Cả hai tình cờ gặp nhau rồi cùng bước vào một cuộc hành trình mà dần dần hai con người xa lạ về văn hóa, khác biệt về ngôn ngữ mà tâm hồn trở nên đồng điệu.

Nhiều khán giả cũng như một số người trong giới chuyên môn nhận định, Nhắm mắt thấy mùa Hè là bộ phim đáng xem với kịch bản tinh tế, có chiều sâu, là phim Việt có cách kể tiệm cận nhất với xu hướng điện ảnh hiện đại của khu vực nói riêng và thế giới nói chung trong khoảng 10 năm trở lại đây. Song, cũng có những ý kiến cho rằng, bộ phim chưa mang được nét riêng, đậm nét văn hoá, đời sống của Việt Nam.

Trong cuộc gặp gỡ báo chí chiều 28/10, đạo diễn Cao Thúy Nhi chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng và có chút bất ngờ khi biết tin phim của mình được lựa chọn dự thi tại LHP lần này”. Về những ý kiến trái chiều, nữ đạo diễn thẳng thắn bày tỏ: “Tôi đã tham khảo những tiêu chí của cuộc thi và thấy rằng phim của mình có những yếu tố phù hợp như: có tính chất giao lưu văn hóa Việt - Nhật, có sự hội nhập và có hơi hướng của người trẻ.

Với ý kiến cho rằng bộ phim chưa mang đậm tính dân tộc thì tôi cho rằng đó là cảm nhận riêng. Nhắm mắt thấy mùa Hè quay 90% ở Nhật Bản vì liên quan tới câu chuyện, cốt truyện phim. Tuy nhiên, nếu mọi người xem kỹ phim thì có thể thấy rõ rất nhiều nét Việt Nam.

Chẳng hạn, nghề nghiệp của nhân vật chính là giáo viên và điểm rất Việt Nam đó là Hạ mặc áo dài Việt…”.

Trước đó, trong cuộc họp báo khai mạc LHP, bà Ngô Phương Lan - Cục trưởng Cục Điện ảnh, Giám đốc HANIFF 2018, cũng khẳng định: “Theo tiêu chí phim dự thi của HANIFF 2018 phải chưa từng tham gia các LHP khu vực châu Á, nên danh sách phim dự thi rất hạn chế. Đã có một vài phim được lựa chọn nhưng sau đó lại tham dự LHP khác rồi, chỉ có Nhắm mắt thấy mùa Hè mới đáp ứng tiêu chí này”.

XEM TRỰC TIẾP Khai mạc LHP Quốc tế Hà Nội: Háo hức chờ đón ‘bữa tiệc’ điện ảnh sôi động

XEM TRỰC TIẾP Khai mạc LHP Quốc tế Hà Nội: Háo hức chờ đón ‘bữa tiệc’ điện ảnh sôi động

Lễ Khai mạc Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội chính thức được tổ chức lúc 20h tối nay, ngày 27/10 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam.

Cũng đề cập tới cơ hội chiến thắng của các bộ phim tranh giải tại HANIFF 2018, ông Jukka-Pekka Laakso - nhà điện ảnh Phần Lan - Trưởng ban giám khảo Quốc tế ở hạng mục phim dài và phim ngắn, nhấn mạnh: "Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, thông minh trong sự thể hiện tác phẩm điện ảnh thì một bộ phim cảm xúc với khán giả sẽ thực sự có giá trị. Chúng tôi sẽ dành điểm cao cho bộ phim chạm tới cảm xúc của người xem".

Dù phải đối đầu với nhiều đối thủ mạnh từ các quốc gia, nhưng những người yêu điện ảnh nước nhà vẫn có quyền hy vọng, bởi Nhắm mắt thấy mùa Hè từng nhận những phản hồi tích cực từ khán giả quốc tế, và cũng từng nhận giải Spotlight Award tại Viet Film Fest 2018 được tổ chức lần thứ 10 ở California (Mỹ).

Cơ hội quảng bá, hợp tác điện ảnh

Bên cạnh việc vinh danh các bộ phim xuất sắc, LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ V còn tổ chức 2 cuộc tọa đàm đáng chú ý là Tiêu điểm điện ảnh Ba Lan (sáng 28/10) và Kinh nghiệm thành công quốc tế của Điện ảnh Iran (sáng 29/10). Tại đây, các vị khách mời sẽ giải đáp câu hỏi tại sao điện ảnh Ba Lan và Iran lại có nhiều tác phẩm đoạt giải cao ở các liên hoan phim quốc tế danh giá trên thế giới như Oscar, Cannes, Venice, Berlin? Cơ hội nào cho sự hợp tác điện ảnh Việt Nam với Ba Lan và Iran?

Triển lãm Bối cảnh quay phim đặc sắc tại Việt Nam cũng được Viện phim Việt Nam phối hợp với Cục Điện ảnh tổ chức tổ chức trong khuôn khổ LHP Quốc tế Hà Nội (từ 27 – 31/10 tại khách sạn Deawoo, Hà Nội). Hơn 100 bức ảnh về bối cảnh quay phim đặc sắc trong một số phim do các nhà làm phim trong nước và quốc tế thực hiện tại Việt Nam và 30 bức ảnh về các điểm đến nổi tiếng ở các vùng miền được trưng bày tại đây, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tươi đẹp tới bạn bè quốc tế.

Truyền cảm hứng cho các tài năng trẻ

BTC LHP Quốc tế Hà Nội tiếp tục mở trại sáng tác cho các tài năng trẻ Việt Nam và quốc tế do các chuyên gia điện ảnh hàng đầu của Mỹ, Đức, Anh, Việt Nam hướng dẫn. Trại sáng tác - nơi giúp đạo diễn Đập cánh giữa không trung Nguyễn Hoàng Điệp “vụt sáng”, được kỳ vọng sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho các tài năng trẻ Việt Nam.

Tiểu Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm