Liên hoan kịch nói toàn quốc năm 2021 diễn ra tại Hải Phòng từ ngày 5-16/11

02/11/2021 22:35 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 2/11 cho biết, Liên hoan kịch nói toàn quốc năm 2021 sẽ diễn ra tại thành phố Hải Phòng từ ngày 5-16/11.

Nhìn lại 100 năm sân khấu Kịch nói Việt Nam (Kỳ 3): Đỉnh cao, thoái trào và 'chuyển hoá'

Nhìn lại 100 năm sân khấu Kịch nói Việt Nam (Kỳ 3): Đỉnh cao, thoái trào và 'chuyển hoá'

Tròn 1 thế kỷ đã qua, kể từ khi "Chén thuốc độc" của tác giả Vũ Đình Long - vở kịch nói “thuần Việt” đầu tiên trong lịch sử - được sáng tác, dàn dựng và công diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội ngày 22/10/1921.

Liên hoan do Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng và các đơn vị liên quan tổ chức. Liên hoan có sự tham gia của 14 đơn vị, 20 vở diễn với hơn 600 nghệ sỹ, diễn viên của các đơn vị nghệ thuật Trung ương và địa phương.

Theo quy chế, tham gia Liên hoan là các đơn vị nghệ thuật kịch nói chuyên nghiệp công lập, ngoài công lập (là đơn vị có tư cách pháp nhân, thời gian hoạt động liên tục trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật kịch nói từ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm tham gia Liên hoan); Các đơn vị nghệ thuật Trung ương (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; Các đơn vị nghệ thuật địa phương.

Chú thích ảnh
Trích đoạn trong vở "Chén thuốc độc" của Tác giả Vũ Đình Long. Ảnh Hòa Nguyễn

Liên hoan kịch nói toàn quốc năm 2021 không hạn chế về đề tài đối với các vở diễn tham gia. Tuy nhiên, Ban tổ chức khuyến khích các vở diễn hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Hưởng ứng Nghị quyết Trung ương IV khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Các vở diễn tham gia Liên hoan chấp hành Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ “Quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn”. 

Theo Ban tổ chức, các vở diễn tham gia Liên hoan sẽ được phát trực tiếp (Livestream) trên trang Youtube Nghệ thuật biểu diễn Việt Nam; Lễ khai mạc và bế mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.

Liên hoan kịch nói toàn quốc là hoạt động định kỳ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì thực hiện, nhằm phát hiện những tìm tòi sáng tạo mới trong lao động nghệ thuật, phương pháp sáng tạo, từ đó tìm ra các giải pháp và phương thức hoạt động phù hợp với chức năng nhiệm vụ, điều kiện thực tế của mỗi đơn vị.

Chú thích ảnh
Trích đoạn vở "Bạch đàn liễu" - Tác giả Xuân Trình, Đạo diễn Trần Lực. Ảnh Hòa Nguyễn

Diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn còn nhiều nguy cơ, Ban Tổ chức đề nghị các đoàn tham dự Liên hoan thực hiện nghiêm túc quy định về phòng, chống dịch COVID-19 của Chính phủ và thành phố Hải Phòng.

Đối với khu vực phía Nam, Ban tổ chức sẽ làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND Thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức cho các đơn vị đăng ký tham gia Liên hoan trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh vào thời gian thích hợp.

Phương Lan/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm