Liên hoan ảnh nghệ thuật Bắc Trung Bộ

19/05/2014 14:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 19/5, tại thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) khai mạc Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Bắc Trung Bộ lần thứ XXI. Liên hoan do Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với Hội VHNT tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức.

Tham dự lễ khai mạc lần này có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thành phố Đồng Hới và các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Về phía Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam có ông Vũ Quốc Khánh, Chủ tịch Hội; lãnh đạo các Hội VHNT và đông đảo nghệ sỹ nhiếp ảnh đến từ 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế.

Ông Nguyễn Xuân Quang (phải), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình và ông Vũ Quốc Khánh (trái), Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam trao giải vàng cho tác giả Sỹ Minh với tác phẩm Cùng học.

Tham gia Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Bắc Miền Trung lần thứ XXI có 125 tác phẩm được lựa chọn để trưng bày. Trong đó, tỉnh Quảng Bình có 24 tác phẩm của 11 tác giả được xét chọn trưng bày.

Theo đánh giá của Hội đồng nghệ thuật thuộc Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam, các tác phẩm ảnh tham gia Liên hoan phong phú về đề tài, chất lượng được nâng cao rõ rệt. Nội dung các tác phẩm phản ánh đậm nét về từng vùng đất, con người và bản sắc văn hóa vùng miền đặc trưng trong tổng thể chiều sâu văn hóa Việt.

Trên cơ sở bình chọn của độc giả và đánh giá của Hội đồng nghệ thuật, Ban tổ chức đã xét 11 tác phẩm đoạt giải tại liên hoan lần này, trong đó có 1 giải vàng (tác phẩm Cùng học, tác giả Sỹ Minh, Hội VHNT tỉnh Nghệ An), 2 giải bạc (tác phẩm Phút giải lao, tác giả Bùi Hùng Cường, Hội VHNT tỉnh Quảng Bình và tác phẩm Nét đầm phá, tác giả Trương Vững, Hội VHNT tỉnh Thừa Thiên- Huế), ngoài ra còn có 3 giải đồng và 5 giải khuyến khích.

Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Băc Trung Bộ lần thứ XXI năm 2014 được kéo dài đến hết ngày 25/5.

Ngô Huyền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm