LHP Quốc tế Hà Nội: ‘Phù thủy’ Hoàng Nhật Nam áp lực vẫn tự tin biến hóa khôn lường

31/10/2018 13:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Đảm nhiệm vai trò dàn dựng nhiều Liên hoan phim nhưng với mỗi chương trình, tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam lại khiến người hâm mộ bất ngờ vì sự mới mẻ, độc đáo và sáng tạo.

Liên hoan phim quốc tế Hà Nội (HANIFF) lần thứ V là sự kiện văn hóa được công chúng tại Thủ đô quan tâm nhiều nhất những ngày vừa qua. Cùng với những hoạt động chuyên môn liên quan tới điện ảnh, hai sự kiện quan trọng là Lễ Khai mạc và Bế mạc được công chúng chú ý và đón chờ.

Cả chương trình Khai mạc và Bế mạc LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ V đều được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô - Hà Nội, do đạo diễn Hoàng Nhật Nam đảm nhận vai trò dàn dựng.

Chú thích ảnh
Hoàng Nhật Nam - Tổng đạo diễn đêm Khai mạc và Bế mạc Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ V

Sân khấu khai mạc HANIFF năm nay có chủ đề Hào khí Lạc Hồng. Theo chia sẻ của Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam, chủ đề của đêm khai mạc lấy ý tưởng từ chim Lạc và Trống đồng - biểu tượng thiêng liêng của nền văn hóa Việt Nam.

Những tiết mục nghệ thuật trong chương trình khai mạc mang hào khí Thăng Long nhưng cũng mang hơi thở đương đại, thể hiện tinh thần hội nhập của Việt Nam cùng các quốc gia tham dự Liên hoan phim quốc tế Hà Nội. Mở đầu là Đất nước lời ru (Đông Hùng và Thùy Dung) tái hiện không khí của người Việt cổ và kết lại là ca khúc Việt Nam do tam ca ba nghệ sĩ Quý Bình, Vân Trang, Minh Luân thể hiện, cũng mang đậm tinh thần, bản sắc Việt.

Chú thích ảnh

Bên cạnh đó, để thể hiện tinh thần hội nhập của Việt Nam cùng các quốc gia tham dự LHP, còn có hai tiết mục mang văn hóa nước bạn là ca khúc Zyczenie của nhà soạn nhạc thiên tài Frédéric François Chopin người Ba Lan do nữ nghệ sĩ Soprano Hiền Nguyễn trình bày cùng phần thể hiện bên cây đàn piano của tài năng âm nhạc trẻ Lưu Đức Anh và phần biểu diễn của Vũ đoàn sắc màu với màn múa đậm màu sắc của đất nước Iran.

Dưới bàn tay của “phù thùy sân khấu”  Hoàng Nhật Nam, đêm khai mạc HANIFF lần thứ V hoành tráng, huyền ảo, đậm chất điện ảnh.

Chú thích ảnh

Đêm Bế mạc và trao giải HANIFF diễn ra tối nay (31/10) lấy chủ đề Thư từ Hà Nội. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ: “Hình ảnh lá thư, hay chiếc bưu thiếp gửi đi nhiều thông điệp, những chứa đựng, gói ghém trong đó rất nhiều những tâm tình, cảm xúc... Đó cũng là mong ước của chương trình khi đem đến những nét chấm phá lãng mạn, nên thơ của Hà Nội, Việt Nam, thông qua vài tiết mục dẫn chuyện, nối liền mạch buổi lễ”.

Ý tưởng dàn dựng sân khấu được Hoàng Nhật Nam lấy cảm hứng từ những đường vòng cung tròn 3D để tạo chiều sâu, và sự bay bổng, để diễn hoạt các hình ảnh uốn lượn như cuộn phim hay là các mô hình trống đồng, các dải lụa...

Hoàng Nhật Nam chia sẻ với Thể thao và Văn hóa (TTXVN): “Thông thường, ở các liên hoan phim, yếu tố chuyên môn được đặt lên hàng đầu, đó là các bộ phim, các giải thưởng, các thông tin được giao lưu học hỏi lẫn nhau... Thế nên, đêm bế mạc Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ V sẽ rất ngắn gọn, chỉ có 3 tiết mục, góp phần làm khoảng đệm, dẫn dắt chương trình. Phần còn lại tập trung cho các nội dung đề cử, phần công bố và trao giải”.

Hoàng Nhật Nam, bế mạc liên hoan phim quốc tế hà nội, liên hoan phim quốc tế hà nội 2018

Cụ thể hơn, đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ: “Dương Hoàng Yến mở màn đêm bế mạc Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội tối nay (31/10) với liên khúc Thư từ Hà NộiHà Nội 12 mùa hoa. Cùng với đó là 12 nhan sắc từ cuộc thi hoa hậu Việt Nam trong tà áo dài có họa tiết từ 12 loại hoa Hà Nội.

Điểm nhấn của chương trình bế mạc Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ V còn có tiết mục của tứ tấu hòa thanh của 4 nhạc cụ dân tộc và Tây phương, tạo nên sự bay bổng nhưng rất hòa quyện, thú vị.

Ca sĩ Thanh Lam với Người ơi người ở sẽ nói hộ cho chúng ta niềm luyến thương, muốn níu chân bạn bè quốc tế cùng hội ngộ lần này tại LHP. 

Sự kết hợp của Will và Han Sara sẽ tạo nên bầu không khí trẻ trung, hồn nhiên và đáng yêu từ những bộ phim quen thuộc, với liên khúc Cô gái ngày hôm qua và Rực rỡ tháng năm” – đạo diễn Hoàng Nhật Nam bật mí.

Dẫn chương trình đêm bế mạc Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ V là MC Đức Bảo và Á hậu Diễm Trang, nội dung song ngữ Việt - Anh cũng sẽ do hai MC đảm nhiệm.

Thảm đỏ chương trình vẫn sẽ diễn ra trước đêm bế mạc nhưng vì thời lượng có hạn nên phần này sẽ không được truyền hình trực tiếp.

Chú thích ảnh

Tổng đạo diễn nói về những khó khăn khi thực hiện chương trình: “Phần song ngữ khiến cho thời lượng chương trình tăng gấp đôi, do vậy tôi phải hết sức cân nhắc và cân não với thời lượng có hạn định. Việc sắp xếp và kiểm soát những gì diễn ra trong sự kiện thực sự là một áp lực lớn”.

Dù vậy, Hoàng Nhật Nam tự tin hứa hẹn: “Tôi rất tự tin vào kinh nghiệm của mình với sự trải nghiệm thực tế làm 2 kì Liên hoan phim Việt Nam và 2 kì Liên hoan phim quốc tế Hà Nội. Các liên hoan phim sẽ ngày càng chỉn chu, hấp dẫn hơn nhưng vẫn đảm bảo tính chuyên môn và gần gũi với công chúng”.

Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ V: Vì sao chọn 'Nhắm mắt thấy mùa Hè'?

Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ V: Vì sao chọn 'Nhắm mắt thấy mùa Hè'?

Phải “đấu” với 11 tác phẩm điện ảnh của Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ... trong Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2018, cơ hội nào cho Nhắm mắt thấy mùa Hè?

Tiểu Phong. Ảnh: Như Hoàn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm