LHP Busan 2018: Tìm lại đỉnh vinh quang

03/10/2018 09:45 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều người kì vọng LHP Quốc tế Busan (BIFF) năm nay sẽ tạo dấu ấn mới trong lòng công chúng, sau nhiều năm vật lộn trong bê bối chính trị…

"LHP năm nay sẽ là về sự đoàn tụ" - ông Lee Yong Kwan, Chủ tịch Ủy ban tổ chức BIFF cho biết - "Nó sẽ thể hiện sự phục hồi và trở lại của chúng tôi. Đó là về sự mở rộng và cải cách".

Tiếp tục được Chính phủ Hàn Quốc hậu thuẫn

Sự kiện chính thức khai mạc vào ngày 4/10, với buổi ra mắt thế giới của Beautiful Days, do Jero Yunđạo diễn. Phim tập trung vào cuộc đoàn tụ của một gia đình Bắc Triều Tiên, sau khi nhân vật người mẹ bỏ xuống phía Nam để mưu cầu cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chú thích ảnh
Hình ảnh từ phim “Beautiful Days” của đạo diễn Jero Yun

Chủ đề “hàn gắn”và “đoàn tụ” mà ban tổ chức đặt ra năm nay có vẻ phù hợp khi liên tưởng tới những khó khăn mà họ đã chịu đựng kể từ khi chiếu The Truth Shall Not Sink With Sewol (Sự thật sẽ không chìm với Sewol), bộ phim tài liệu gây tranh cãi về thảm họa chìm phà Sewol năm 2014.

Lấy cảm hứng từ tai nạn thương tâm xảy ra vào tháng 4/2014 khiến hơn 300 người thiệt mạng, trong đó hầu hết là học sinh, phim từng gây tranh cãi lớn trong dư luận vì đặt ra nghi ngờ về nỗ lực cứu hộ của Chính phủ Hàn Quốc và sự cấu kết của truyền thông nhằm xoa dịu dư luận.Những cuộc điều tra nhằm vào ban tổ chức LHP nhanh chóng diễn ra,kèm theo là các khoản tài trợ bị cắt giảm.

Tuy nhiên, tình hình đã đổi khác sau 4 năm. Lee Yong Kwanvà nguyên Phó chủ tịch LHP Jay Jeon ban đầu đã bị đình chỉ chức vụ nhưng nay cũng được tái bổ nhiệm cho sự kiện năm nay. Trong khi đó, Chính phủ mới của Tổng thống Moon Jae In công khai ủng hộ sự kiện.

"Chúng tôi hy vọng LHP năm nay sẽ một lần nữa trở thành môi trường gắn kết các nhà làm phim, đồng thời LHP có thể trở lại đúng với định hướng vốn có" - thành viên ban tổ chức BIFF Nam Dong Chul cho biết.

Chú thích ảnh

Sao K-pop ra mắt với vị trí diễn viên chính

Phiên bản BIFF lần thứ 23 diễn ra từ ngày 4 đến 13/10 và quy tụ 323 phim đến từ 79 quốc gia, trong đó có 115 phim lần đầu ra mắt thế giới.

Ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc dự kiến sẽ phô trương thanh thế trong đêm khai mạc, với sự góp mặt của một loạt nhân vật nổi tiếng trên thảm đỏ, bao gồm ngôi sao của bộ phim mở màn Lee Na Young, cũng như Park Hae Il và Moon So Ri, hai diễn viên chính của bộ phim lãng mạn Ode To The Goose, do Zhang Lu đạo diễn.

Tham gia cùng họ sẽ là nhà sản xuất nổi tiếng Hollywood, Jason Blum (được đề cử Oscar với phim Whiplash Get Out), nhà nghệ thuật Trung Quốc Zhao Tao (được biết đến với phim Ash Is The Purest White) và nhà sản xuất người Ấn Độ, Rajkumar Hirani (phim 3 Idiots).

Nhà soạn nhạc người Nhật từng đoạt giải Oscar, Ryuichi Sakamoto, cũng sẽ tới sự kiện để nhận giải thưởng Nhà làm phim châu Á của năm, đồng thời có một màn biểu diễn vào đêm khai mạc.

Vẫnnổi bật như thường lệ, các phim địa phương sẽ “công phá” LHP với 16 tác phẩm lần đầu ra mắt thế giới ở hạng mục Điện ảnh Hàn Quốc hôm nay. Trong đó, đáng chú ý là màn “chào sân” với tư cách nữ diễn viên chính của ngôi sao K-Pop Choi Soo Young (nhóm Girls’ Generation) trong Memories Of A Dead End.

Cuộc cạnh tranh gay cấn nhấttại LHP có lẽ nằm ở hạng mục New Currents (Dòng chảy mới), dành cho các nhà làm phim châu Á lần đầu tiên hoặc lần thứ hai làm phim. Giải thưởng năm nay sẽ thuộc về 1 trong 10 phim, đến từ 7 quốc gia, trong đó có một sản phẩm hiếm hoi của Bhutan, The Red Phallus của Tashi Gyeltshen.

Nhà làm phim Hong Kong Yuen Woo Ping, nổi tiếng với phim điện ảnh Crouching Tiger, Hidden Dragon (Ngọa hổ tàng long) từng đoạt giải Oscar và Matrix (Ma trận) của Hollywood, đã trở lại ghế đạo diễn với phim hành động Master Z: The Leg Man Legacy. Phim này sẽ khép lại LHP Busan vào ngày 13/10.

"Phần độc đáo của BIFF là nó đại diện cho nhiều nền văn hóa và nhà làm phim" - Yuen nhận định.

Zahir Omar, đạo diễn mới người Malaysia, là một trong những tài năng được kỳ vọngtại BIFF 2018. Omar sẽđưa bộ phim kinh dị Fly By Night ra mắt thế giới và cho biết việc được một LHP lớn chấp nhận khiến anh cảm thấy như điều "siêu thực".

BIFF "mang tới cho chúng tôi không gian và sự hỗ trợ để phát triển nghệ thuật" - Omar chia sẻ - "Nhiều LHP quốc tế bỏ qua nỗ lực của các nhà làm phim châu Á" - nhưng BIFF đã trở thành sự kiện mà tất cả chúng tôi đều mong muốn tham gia vào một thời điểm nào đó trong sự nghiệp của mình. Nếu chỉ gọi đây là một sự kiện lớn thì có phần đánh giá thấp ý nghĩa của nó".

Vài nét về LHP Busan

Được tổ chức thường niên tại Haeundae Gu, Busan, Hàn Quốc, LHP quốc tế Busan là một trong những LHP quan trọng nhất ở châu Á. Sự kiện đầu tiên được tổ chức vào năm 1996. Trọng tâm của BIFF là giới thiệu các bộ phim và đạo diễn mới, đặc biệt là những người đến từ các nước châu Á.

Duy An (Theo AFP)

Thắng giải tại LHP Busan 2017: Nguyên tác 'Tro tàn rực rỡ' có gì lạ?

Thắng giải tại LHP Busan 2017: Nguyên tác 'Tro tàn rực rỡ' có gì lạ?

Vừa rồi, tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2017, dự án phim "Tro tàn rực rỡ" (tựa tiếng Anh: "Glorious Ashes") của Bùi Thạc Chuyên đã vượt qua 27 dự án khác để đoạt giải thưởng xuất sắc nhất ở hạng mục Asian Project Market, với trị giá 15.000 USD (khoảng 340 triệu đồng).

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm