Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019: Câu chuyện về mầm sống bất diệt

09/06/2019 07:44 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - “Mầm sống” là những màn pháo hoa kể những câu chuyện về những vùng đất trù phú, với thiên nhiên giàu sức sống, vươn mình mãnh liệt khởi nguồn cho những sự sống đầu tiên của mỗi dân tộc.

Ngắm những màn so tài pháo hoa đặc sắc giữa Việt Nam – Nga trên bầu trời Đà Nẵng

Ngắm những màn so tài pháo hoa đặc sắc giữa Việt Nam – Nga trên bầu trời Đà Nẵng

Tối 1/6, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2019 đã chính thức khai mạc với phần mở màn của hai đội Việt Nam và Nga. Nếu đội Nga đem đến phần trình diễn “Vũ điệu nước và lửa” thì đội chủ nhà Đà Nẵng – Việt Nam lại tiếp đội khách bằng phần trình diễn có chủ đề “Đôi bờ huyền thoại”.

Sau thành công của đêm khai mạc, tối 8/6, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2019 kể tiếp câu chuyện của những dòng sông lịch sử trong đêm thi thứ hai có chủ đề “Mầm sống” giữa hai đội Brazil - Bỉ.

Tiếp nối chủ đề “Cội nguồn” của đêm thi đầu tiên, “Mầm sống” kể cho công chúng câu chuyện về những vùng đất trù phú, với thiên nhiên giàu sức sống, vươn mình mãnh liệt khởi nguồn cho những sự sống đầu tiên của mỗi dân tộc, làm nên diện mạo và sự phát triển của mỗi vùng đất, mang đến cho mỗi chúng ta những ký ức tươi đẹp suốt cuộc đời mỗi con người - mầm sống bất diệt.

Chú thích ảnh
Màn trình diễn pháo hoa của đội Bỉ. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Hai tân binh tại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng-DIFF 2019 là Brazil-Bỉ đều đánh giá cao Lễ hội về danh tiếng, chất lượng và cho biết rất hài lòng với công tác hỗ trợ, chuẩn bị cơ sở vật chất của Ban tổ chức.

Đến với DIFF 2019, Đội pháo hoa News Fireworks (Brazil) mang đến bất ngờ cho khán giả với màn trình diễn có chủ đề “Bí ẩn của những dòng sông.”

Đội cũng chuẩn bị nhiều loại nhạc từ metal, acoustic dance, nhạc cổ điển đến nhạc chủ đề của các bộ phim bom tấn Hollywood như Inception, kết hợp với hiệu ứng pháo hoa có gam màu xanh chủ đạo, các tác phẩm âm nhạc tạo cho người xem cảm giác như được tắm trên sông, bám theo chủ đề “Mysteries of Rivers” (Bí ẩn của những dòng sông) mà đội thể hiện.

Đội News Fireworks đã mang tới Lễ hội nhiều hiệu ứng pháo hoa khác nhau, đáng kể đến như strobes (ánh sáng lấp lánh), chùm sáng tỏa theo hình vòng tròn lollipops, các hiệu ứng bánh pháo nước cho khu vực gần mặt sông…

Mặc dù ngành công nghiệp pháo hoa Brazil còn khá non trẻ nhưng đội News Fireworks mang tới sự tươi mới trong lần đầu tiên đại diện cho ngành pháo hoa Brazil tham dự Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm nay.

Chú thích ảnh
Màn trình diễn pháo hoa của đội Brazil. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Bà Alessandra Zanotto, Đội trưởng Đội pháo hoa News Fireworks chia sẻ: "Chúng tôi rất vinh dự và tự hào được chọn tham dự Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng-một trong những Lễ hội pháo hoa nổi tiếng trên thế giới.Thông qua màn trình diễn pháo hoa trên thành phố tuyệt vời của các bạn, chúng tôi muốn truyền tải tới khán giả văn hóa sôi nổi, vẻ đẹp thiên nhiên của Brazil. Từ đó, chúng tôi muốn gửi gắm thông điệp kêu gọi hành động bảo vệ thiên nhiên, môi trường tươi đẹp của chúng ta."

Khác với đội pháo hoa đến từ Brazil, đại diện của Bỉ là một trong những công ty pháo hoa hàng đầu của châu Âu và được xem là “người thừa kế lịch sử 185 năm của gia đình Hendrickx” danh tiếng của ngành pháo hoa.

Chủ đề của màn trình diễn của Đội pháo hoa H.C Pyrotechnics (Bỉ) mang tên “Show diễn cuộc đời”, đây là câu chuyện kể về những con người đã cống hiến hết mình để làm nên các chương trình nghệ thuật, giải trí từ thành phố này đến thành phố khác.

Được lấy cảm hứng từ câu chuyện của P.T Barnum tại Đoàn xiếc Barnum & Bailey, đội pháo hoa đến từ Bỉ kể lại câu chuyện bằng âm thanh và ánh sáng, qua đó bày tỏ sự trân trọng đến những buổi biểu diễn tuyệt vời bởi các nghệ sỹ xiếc trong đoàn.

Họ đã chu du đi khắp thế giới, từ con sông này đến thành phố khác để đem đến cho khán giả những giây phút giải trí, những sự kinh ngạc thán phục.

Chú thích ảnh
Màn trình diễn pháo hoa của đội Bỉ. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Màn trình diễn của Đội pháo hoa H.C Pyrotechnics là sự phản chiếu cuộc sống nay đây mai đó của đoàn xiếc, những giây phút thăng hoa trên sân khấu cho tới những khoảnh khắc cô đơn tột cùng khi phải xa gia đình và cả những phần thưởng tuyệt vời mà họ nhận được từ khán giả.

Đội H.C Pyrotechnics cũng đã cân nhắc số lượng pháo hoa hợp lý nhằm hạn chế khói mù đồng thời tính toán để có sự kết hợp hài hòa giữa hiệu ứng pháo hoa, âm nhạc và thời gian để có phần trình diễn pháo hoa tốt nhất, chạm đến trái tim của người xem.

Ông Cliff Hooge, Đội trưởng Đội pháo hoa H.C Pyrotechnics (Bỉ) bộc bạch: Mặc dù đa phần các hiệu ứng pháo hoa hiện tại đều sẽ ít nhiều giống nhau giữa các đội nhưng Đội pháo hoa H.C Pyrotechnics đã chuẩn bị riêng loại pháo hoa đặc biệt với hiệu ứng tỏa sáng khuếch đại cho Lễ hội này.

Câu chuyện kể của chúng tôi giống như đội pháo hoa của chúng tôi, những con người chuyên nghiệp đã làm việc chăm chỉ với hy vọng mang lại màn trình diễn hấp dẫn, nhận được sự tán thưởng của khán giả.

Để chuẩn bị tốt nhất cho các đêm thi, Ban tổ chức đã đầu tư sân khấu nổi độc đáo bên bờ sông Hàn.

Đây là sân khấu hoành tráng nhất trong lịch sử các kỳ DIFF, được đầu tư lên tới gần 30 tỷ đồng, trang bị màn hình LED khổng lồ và hệ thống LED sàn hiện đại bậc nhất Việt Nam, giúp cho các màn trình diễn thêm rực rỡ, mãn nhãn.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng-DIFF 2019 có chủ đề “Những dòng sông kể chuyện,” diễn ra từ ngày 1/6 đến hết 6/7, gồm 5 đêm thi với các chủ đề: Cội nguồn (1/6, đội Việt Nam-Nga), Mầm sống (8/6, đội Brazil-Bỉ), Tình yêu (15/6, đội Phần Lan-Italy), Sắc màu (22/6, đội Anh-Trung Quốc), Ra khơi (6/7/2019, đêm Chung kết).

DIFF 2019 góp phần làm nên một mùa Hè sôi động tại Đà Nẵng với các hoạt động đồng hành đặc sắc như Lễ hội đường phố diễn ra vào tối Chủ nhật hàng tuần từ 2/6-7/7, lúc 18 giờ đến 20 giờ 30 trên tuyến đường Bạch Đằng; Cuộc thi nhảy Flashmob “Sóng tuổi trẻ” quy mô toàn quốc và đặc biệt là show diễn nghệ thuật đẳng cấp thế giới “Vũ hội Ánh Dương” tại Sun World Ba Na Hills gồm hai suất diễn mỗi ngày và kéo dài đến hết 30/9 với sự tham gia của hơn 200 diễn viên, nghệ sỹ quốc tế, được dàn dựng bởi các tên tuổi hàng đầu trong nước và quốc tế.

Nguyễn Sơn - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm