Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai được tổ chức từ ngày 25 - 27/4 với nhiều hoạt động đặc sắc

21/04/2022 22:53 GMT+7 | Văn hoá

Ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho biết: Sau 2 năm gián đoạn do dịch COVID-19, Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai năm 2022 được tổ chức từ ngày 25 - 27/4 (tức ngày 25 - 27/3 âm lịch) tại huyện Mèo Vạc nhằm tạo điểm nhấn để giới thiệu, quảng bá du lịch, thu hút du khách đến với Hà Giang, góp phần thực hiện các giải pháp phục hồi ngành du lịch sau dịch COVID-19.

Khai mạc Lễ hội 100 năm Chợ tình Khâu Vai

Khai mạc Lễ hội 100 năm Chợ tình Khâu Vai

Tối 29/4, tại Mê cung đá - một kiệt tác của thiên nhiên gắn với những núi đá tai mèo hùng vĩ thuộc xã Khâu Vai (huyện Mèo Vạc), UBND tỉnh Hà Giang đã tổ chức Lễ khai mạc 100 năm Lễ hội Chợ tình Khâu Vai, công bố Bằng tái công nhận Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai là phiên chợ tồn tại trên 100 năm, là huyện thoại về chuyện tình của nàng Út - người dân tộc Giáy và chàng Ba - người dân tộc Nùng. Đây là phiên chợ đặc biệt bởi mỗi năm chỉ tổ chức một lần vào ngày 27/3 âm lịch. Phiên chợ này như một ngày hội để bà con gặp gỡ, giao lưu kết bạn, bày tỏ tình cảm, hát giao duyên và hẹn hò… Lễ hội là dịp để những đôi trai gái yêu thương nhau vì lý do nào đó mà không được nên duyên chồng vợ, với sự chấp thuận của cả cộng đồng, họ được quyền đến Khâu Vai tìm nhau tâm sự, thông báo cho nhau cuộc sống riêng, ôn lại những tình cảm xưa, cùng chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống.

Đặc biệt, người đến chợ không vì mục đích mua bán mà đến chợ để gặp bạn, tìm bạn, cầu duyên, cầu phúc ở miếu Ông, miếu Bà và thưởng thức những giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc nơi vùng cao nguyên đá Hà Giang. Ngoài ra, thông qua việc gặp gỡ những người trẻ tuổi đến Khâu Vai nhiều đôi đã nên vợ nên chồng. Cho đến ngày nay, chợ phiên này vẫn lưu truyền câu chuyện kể cho nhau nghe về truyền thuyết mối tình của chàng Ba và nàng Út.

Chú thích ảnh
Cầu tình yêu ở Chợ Phong lưu Khâu Vai. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Trong khuôn khổ lễ hội, du khách sẽ được thưởng thức chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Phiên chợ tình ca trên cao nguyên đá” tái hiện truyền thuyết “chuyện tình Khâu Vai”, hòa mình cùng với bà con các dân tộc thiểu số dâng hương tại miếu Ông, miếu Bà; Tham dự Hội thi người đẹp miền Cao nguyên đá; Thưởng thức những câu hát đối giao duyên, điệu múa đặc sắc, nghe tiếng khèn Mông gọi bạn, hát dân ca của đồng bào dân tộc Nùng, dân tộc Giáy; Tham gia các trò chơi dân gian của đồng bào dân tộc thiểu số và thưởng thức các điệu múa trống đồng, múa kéo nhị của dân tộc Lô Lô; múa kiếm của dân tộc Giáy; múa nhảy lửa và điệu nhảy trên cây của dân tộc Lô Lô.

Đặc biệt, đến với Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai 2022, du khách còn được tham gia trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt như thêu, dệt của dân tộc Nùng, đan lá nón truyền thống của dân tộc Giáy, đan quẩy tấu của đồng bào dân tộc Mông và thưởng thức những món ăn truyền thống mang đậm bản sắc của đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong 3 ngày diễn ra lễ hội, du khách còn được tham quan các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, ẩm thực của địa phương ngay tại các địa điểm tổ chức lễ hội và tham gia, trải nghiệm tại các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

Lễ hội Chợ Phong lưu Khâu Vai 2022 là nơi tái hiện những giá trị bản sắc văn hóa, mang đậm tính nhân văn cao đẹp truyền thống của đồng bào các dân tộc, nơi giao lưu, gặp gỡ trao đổi những nét đẹp văn hóa dân gian đặc sắc riêng có. Lễ hội là điểm nhấn trong hoạt động văn hóa, du lịch hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị khi đến với Hà Giang, đến với Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn - Công viên địa chất toàn cầu đầu tiên tại Việt Nam và thứ hai của Đông Nam Á được Unesco công nhận từ năm 2010 để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp nguyên sơ, thanh bình với những con người hiền hòa, chất phát và sẽ được khám phá muôn vàn điều thú vị của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm