Lễ chào cờ lịch sử ngày 10/10/1954 sẽ được tái hiện thế nào tại Hoàng Thành Thăng Long?

01/10/2019 14:35 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Lễ chào cờ lịch sử vào buổi chiều 10/10/1954 sẽ được tái hiện lại ở Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) vào sáng 6/10 tới trong chương trình có tên "Ký ức mùa thu."

 

Kỷ niệm 65 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 2019): Ngày trở về của đoàn quân chiến thắng

Kỷ niệm 65 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 2019): Ngày trở về của đoàn quân chiến thắng

Sáng 10/10/1954, Ủy ban Quân chính thành phố và các đơn vị quân đội chia làm nhiều cánh mở cuộc hành quân lịch sử tiến vào Hà Nội trong rừng cờ hoa cùng niềm vui hân hoan của hai mươi vạn người dân Thủ đô tràn ra đường chào đón đoàn quân chiến thắng.

Nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô ( 10/10/1954 – 10/10/2019), đây là chương trình được tổ chức bởi Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long- Hà Nội, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam và một số cơ quan chức năng của Hà Nội.

Điểm nhấn của chương trình là việc thực hiện nghi lễ chào cờ tại sân Đoan Môn của Hoàng thành Thăng Long - đúng với vị trí đoàn quân giải phóng năm xưa thực hiện lễ chào cờ khi tiếp quản Thủ đô trong ngày lịch sử 10/10/1954.

Các tư liệu hiện có cho biết: lễ chào cờ đầu tiên trong ngày giải phóng Thủ đô diễn ra vào 15 giờ chiều ngày 10/10/1954, tại sân vận động Cột Cờ (nay là khu Đoan Môn). Lễ chào cờ này do Ủy ban Quân chính thành phố tổ chức với sự tham gia của các đơn vị quân đội tham gia tiếp quản Thủ đô và quần chúng nhân dân.

Tại không gian này, các đơn vị tham dự lễ chào cờ được tập hợp thành khối vuông, đứng sau bộ binh là đội hình cơ giới và pháo binh xếp hàng ngang.Ngoài ra, đông đảo người dân Hà Nội cũng có mặt tại khu vực đường Hoàng Diệu và bên ngoài sân Cột cờ.

Chú thích ảnh
Lễ chào cờ lịch sử chiều 10/10/1954 ( ảnh tư liệu)

 Khi lễ chào cờ lịch sử bắt đầu lúc 15h, còi Nhà hát Lớn nổi lên một hồi dài. Toàn Thành phố hướng về khu thành cổ Hoàng Diệu.Đứng chủ thể lễ chào cờ là Thiếu tướng Vương Thừa Vũ và bác sỹ Trần Duy Hưng (Chủ tịch Ủy ban Quân chính Hà Nội). Đoàn quân nhạc do Nhạc trưởng Đinh Ngọc Liên chỉ huy cử Quốc thiều.

Để tái hiện lễ chào cờ của 65 năm trước, được biết chương trình Ký ức mùa thu sẽ tổ chức rước ảnh tưởng niệm của 70 nhân chứng từng có mặt tại sân Cột Cờ ngày 10/10/1954- trong đó có ảnh của tướng Vương Thừa Vũ và bác sỹ Trần Duy Hưng. Tiếp đó, khoảng 700- 1000 khách mời sẽ được hướng dẫn tập hợp thành các khối hình vuông (học sinh, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh…) tại sân Đoan Môn. Sau khi ban tổ chức chiếu lại clip tư liệu về lễ chào cờ lịch sử năm 1954, các khối đại biểu và khách mời cũng sẽ thực hiện nghi thức chào cờ.

Chú thích ảnh
Sân Đoan Môn, nơi sẽ tái hiện lễ chào cờ lịch sử trong sáng 6/10/2019

Bên cạnh đó, Ký ức mùa Thu còn có nhiều hoạt động khác như chương trình giao lưu với nhà sử học, nhân chứng lịch sử (để tìm hiểu về những chặng đường phát triển của Thủ đô, nghe lại những câu chuyện, kỷ niệm về thời khắc những đoàn quân tiến về tiếp quản Thủ đô); ra mắt cuốn sách ảnh về Ngày giải phóng Thủ đô Chúng ta đem vinh quang sức dân tộc trở về trưng bày các hình ảnh, hiện vật, tư liệu về Thủ đô trong những năm kháng chiến chống Pháp.

Anh Bảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm