Lần đầu có liên hoan sân khấu thiếu nhi!

22/05/2010 12:42 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Sáng qua (21/5), Bộ VH, TT&DL đã tổ chức họp báo giới thiệu về Liên hoan sân khấu thiếu nhi quốc tế chào mừng 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội tại Hà Nội, nhân ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6).

Đây dịp để các nghệ sĩ sân khấu giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, giới thiệu, quảng bá nghệ thuật sân khấu VN với các bạn quốc tế, đồng thời tiếp thu những giá trị đặc sắc, kinh nghiệm biểu diễn trong nghệ thuật sân khấu dành cho trẻ em của các nước trên thế giới. Liên hoan có sự tham gia của Nhà hát múa rối Ka-bông (Lào) với vở Những giấc mơ của ông bà, Nhà hát kịch Nakama (Nhật Bản) với vở Mơ, mơ, đừng có mơ!, Nhà hát kịch câm Patomimteatern (Thụy Điển) với vở Ông nội và chiếc đàn Harmonica trong mơ cùng các đơn vị nghệ thuật trong nước. Nhà hát Múa rối Thăng Long với vở Nàng hến, Nhà hát múa rối VN với vở Những hội múa rối, Nhà hát tuổi trẻ với vở Ngôi nhà của bé và Đoàn rối Hải Phòng với vở Hoa hồng đỏ.

Chương trình biểu diễn của các đoàn tham gia liên hoan sẽ diễn ra từ 21/5 đến 1/6 tại các địa điểm: Nhà hát Lớn Hà Nội, Nhà hát Tuổi trẻ, Nhà văn hóa Thanh niên, Cung thiếu nhi Hà Nội...

H.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm