Kỷ niệm 65 năm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam, nhà báo "về nguồn"

20/04/2015 16:30 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Vào 8h30 sáng nay (20/4), tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra Lễ Kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950 – 21/4/2015).

Lễ kỷ niệm tại Nhà hát Lớn Hà Nội có sự tham dự của tất cả các Liên chi hội Hội Nhà báo Việt Nam trên toàn quốc. Những bài phát biểu tại buổi lễ đều nhấn mạnh đến sự phát triển của báo chí hiện đại, tính cạnh tranh gay gắt trong thời kỳ mới, sự thay đổi về công nghệ... đòi hỏi những người làm báo phải thay đổi kịp thời để thích ứng, mặt khác vẫn phải giữ vững phẩm chất của báo chí Cách mạng. Nhà báo Phan Quang, nguyên Chủ tịch Hội Nhà Báo Việt Nam có nhắc lại lời khuyên của Bác Hồ "dĩ bất biến ứng vạn biến", và cho rằng lời khuyên này của Bác vẫn còn nguyên giá trị với báo chí hiện đại. Nhà báo Phan Quang cho rằng người làm báo vẫn phải khắc cốt ghi tâm lời dạy của Bác: "Viết để làm gì, viết cho ai, viết cái gì và viết như thế nào?".


Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam được tổ chức trang trọng
tại Nhà hát Lớn Hà Nội sáng nay. Ảnh: TTXVN


Trong Lễ Kỷ niệm, Hội Nhà Báo Việt Nam đã đón nhận Bằng khen của Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ngoài ra Hội cũng công bố quyết định khen thưởng cho 24 tập thể và 47 cá nhân điển hình tiên tiến trong giai đoạn 2010 - 2015.

Vào ngày 21/4/2015, chương trình Mít tinh Kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam sẽ diễn ra tại xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Đây chính là địa điểm lịch sử, nơi khai sinh ra Hội Nhà báo Việt Nam. Đầu giờ chiều nay, đoàn xe của Hội Nhà báo Việt Nam đã chở các nhà báo tiến về Thái Nguyên.

Năm 1925 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập báo Thanh Niên để tuyên truyền, vận động cách mạng. Khi cách mạng thành công, Bác giao đồng chí Xuân Thủy, lúc đó là Chủ nhiệm báo Cứu quốc tập hợp các nhà báo để thành lập ra một tổ chức của những người làm báo. Ngày 21/4/1950, tại xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Đại hội thành lập Hội những Người Viết báo Việt Nam. Đến năm 1959 đổi thành Hội Nhà báo Việt Nam.

Ngọc Diệp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm